Đục tường rào trường cao đẳng và dùng xe tải trộm cắp cây cảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với hành vi đục trường rào trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc (Lâm Đồng) và sử dụng xe tải trộm cắp một số lượng lớn cây cảnh đã bị bắt giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra.

 Phát, Lợi và Duy tại cơ quan công an - Ảnh: Trùng Dương
Phát, Lợi và Duy tại cơ quan công an - Ảnh: Trùng Dương


Ngày 28.12, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt khẩn cấp 3 nghi can Sú Coóng Phát (31 tuổi, ngụ H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), Nghiêm Văn Lợi (34 tuổi, ngụ H.Tánh Linh, Bình Thuận) và Bùi Đức Duy (22 tuổi, ngụ H.Di Linh, Lâm Đồng) để điều tra việc trộm cây cảnh ở Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.

 

Cây đào cổ thụ của tại vườn gia đình ông K’Boi bị 3 nghi can đục tường và trộm - Ảnh: Trùng Dương
Cây đào cổ thụ của tại vườn gia đình ông K’Boi bị 3 nghi can đục tường và trộm - Ảnh: Trùng Dương



Trước đó, ngày 26.12, Công an TP.Bảo Lộc tiếp nhận tin báo của ông K’Boi (ngụ P. B’Lao, TP.Bảo Lộc) tố bị kẻ gian đục tường rào trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, trộm nhiều cây cảnh của gia đình thuê vườn trồng trong khuôn viên nhà trường.

 

 Số cây đào, tang vật vụ trộm được công an thu giữ - Ảnh: Trùng Dương
Số cây đào, tang vật vụ trộm được công an thu giữ - Ảnh: Trùng Dương



Chiều 26.12, các trinh sát hình sự xác định được số cây cảnh bị mất trộm của ông K’Boi đang được cất giấu tại nhà Sú Coóng Phát ở thôn Tân Bình, xã Lộc An, H.Bảo Lâm. Ngày 27.12, Phát, Lợi và Duy bị công an bắt giữ khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

 

Cây hoa giấy cổ thụ, tang vật vụ trộm được công an thu giữ - Ảnh: Trùng Dương
Cây hoa giấy cổ thụ, tang vật vụ trộm được công an thu giữ - Ảnh: Trùng Dương


Tại cơ quan công an, Phát, Lợi và Duy khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cây cảnh khác tại Phường 1 và xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc).

Công an TP.Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Sú Coóng Phát và Nghiêm Văn Lợi; đồng thời, khởi tố và cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Đức Duy để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an đã thu giữ và hoàn trả toàn bộ tang vật trong vụ trộm cây cảnh tại vườn ông K’Boi, đồng thời, tạm giữ 1 xe tải các nghi can sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp cây cảnh.

Theo TRÙNG DƯƠNG (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null