Dự đoán kỳ quặc và bất thường trong năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Trái với dự đoán như chiến tranh Nga- Ucraine chưa thể kết thúc, nhu cầu dầu thế giới sẽ chững lại, Ấn Độ thành quốc gia đông dân nhất thế giới…, mới đây kênh truyền hình RT đưa tin ngân hàng đầu tư Saxo của Thụy Điển đã có những dự đoán rất kỳ quặc trong năm 2023. Còn Bloomberg- một công ty tài chính, phần mềm, dữ liệu và truyền thông tư nhân vô cùng nổi tiếng thế giới, đưa ra tiên đoán trong lĩnh vực kinh tế thế giới với gam màu không mấy tươi sáng.

 

Nhu cầu dầu có thể chậm lại trong năm 2023. Ảnh: VTV

Liệu những dự đoán kỳ quặc có thành sự thật?

Theo Saxo, năm 2023 sẽ bị rung chuyển bởi các chính sách kinh tế thời chiến, sự kiện Vương quốc Anh bỏ phiếu tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chức, cũng như cuộc nổi dậy của Trung Quốc, Ấn Độ và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) chống lại hành vi “vũ khí hóa” đồng USD. 

Giám đốc đầu tư Steen Jakobsen tại Saxo tuyên bố: “Bất kỳ niềm tin nào vào việc quay trở lại động lực như trước đại dịch là không thể xảy ra, bởi vì chúng ta đã bước vào một nền kinh tế chiến tranh toàn cầu, với mọi cường quốc trên thế giới hiện đang tranh giành để củng cố an ninh quốc gia của họ trên mọi mặt trận”.

Cũng với ông này, kịch bản đó hoàn toàn có khả năng áp dụng dựa trên tình hình chiến sự thực tế, cùng với những bất ổn sâu sắc về chuỗi cung ứng, năng lượng và thậm chí cả tài chính, vốn đã bị phơi bày sau đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine. 

Ngân hàng của Thụy Điển dự đoán các biện pháp kiểm soát giá trên diện rộng sẽ được áp dụng khi chính phủ các quốc gia như Mỹ và Anh không thể kiềm chế lạm phát tràn lan, góp phần đẩy giá vàng tăng vọt lên 3.000 USD/ounce. Ông Jakobsen cũng nhận định nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế giá dầu của Nga có thể sẽ thất bại.

Với nước Anh, Saxo cho biết bất ổn chính trị ở xứ sở sương mù có thể dẫn đến một cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc đảo ngược Brexit, sau khi Đảng Lao động lên nắm quyền. Cuộc bỏ phiếu tái tham gia có thể sẽ giành chiến thắng, góp phần nâng tỷ giá của đồng bảng Anh lên.

Ngân hàng này giải thích rằng những dự đoán về năm 2023 có cả việc một phần các bên đạt thỏa thuận thành lập quân đội chung EU, một phần lấy cảm hứng từ những điểm tương đồng giữa châu Âu ngày nay và hồi đầu thế kỷ 20. “Cuộc xung đột ở Ukraine đã mang tâm lý kinh tế chiến tranh đến châu Âu ở quy mô chưa từng thấy kể từ năm 1945. Và đó không chỉ về khả năng quân sự kém cỏi ở Tây Âu, mà còn về mô hình nền công nghiệp lấy nước Đức làm trung tâm gặp phải thách thức do châu Âu tự cắt đứt nguồn dầu khí dồi dào và giá rẻ của Nga.

Ngân hàng trên dự đoán Trung Quốc, Ấn Độ và OPEC sẽ đẩy lùi sự thống trị của Mỹ đối với hệ thống tiền tệ toàn cầu bằng cách tạo ra một liên minh thanh toán bù trừ quốc tế và một tài sản dự trữ mới. Các lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây chống lại Nga, liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã gửi một làn sóng chấn động tới các quốc gia không liên minh quân sự với Washington.

Ngoài ra, Saxo còn đưa ra những dự đoán gây bất ngờ khác bao gồm: việc Nhật Bản chốt tỷ giá đồng yên ở mức 200 so với 1 USD để thiết lập lại hệ thống tài chính của mình. 

Saxo được biết đến là ngân hàng đưa ra các dự đoán táo bạo về những điều kỳ quặc có thể xảy ra. Một số dự đoán năm 2022 của ngân hàng này ít nhất đã chính xác về mặt định hướng, nếu không muốn nói là chính xác về quy mô.Ví dụ, Saxo cho cuộc chiến tranh lạnh mới có thể nổ ra trên nhiều mặt trận và một cuộc chạy đua vào không gian đang tăng tốc làm gia tăng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngân hàng này cũng đã dự báo Facebook mất thị phần vì giảm hấp dẫn đối với những người trẻ tuổi. Và trên thực tế, công ty mẹ của Facebook- Meta Platforms- đã mất 2/3 giá trị thị trường trong năm nay.

Khủng hoảng kinh tế có thể kéo dài và sâu

Theo Bloomberg, lịch sử cho thấy các đợt tăng mạnh lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào suy thoái. Cùng với đó, giá khí đốt tại châu Âu tiếp tục tăng.

Trong khi đó, chính sách chống dịch cứng rắn và thị trường bất động sản gặp khó khiến kinh tế Trung Quốc có nguy cơ giảm tốc độ tăng trưởng. Nếu đúng như kịch bản cực đoan rằng, tất cả điều đó có thể xảy ra cùng lúc, sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ bốc hơi khoảng 5.000 tỷ USD.

Viễn cảnh ảm đạm đó đã xuất hiện dần trong năm nay-2022. Giai đoạn lãi suất thấp, nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc, địa chính trị ít biến động là những yếu tố then chốt mang lại nhiều thập kỷ tăng trưởng và giá cả ổn định cho thế giới. Nhưng những biến số này đã biến mất năm nay, khiến lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và thị trường tài chính tổn thất đến hàng nghìn tỷ.

Song vẫn có hy vọng cho năm tới. Cục dự trữ Liên bang Mỹ -Fed có thể "hạ cánh mềm" (thuật ngữ chỉ việc đưa lạm phát giảm về mục tiêu mà không làm gia tăng thất nghiệp nghiêm trọng). Thời tiết ấm áp có thể giúp châu Âu thoát khỏi suy thoái.

Trung Quốc có thể nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Một số khả năng đó đã xuất hiện tuần trước, khi các thị trường tăng điểm do lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến và các dấu hiệu về khả năng điều chỉnh biện pháp chống dịch của Trung Quốc.

Tuy vậy theo theo Bloomberg, năm 2022 là một năm ảm đạm với nền kinh tế toàn cầu nhưng năm 2023 có thể còn tệ hơn.

Lịch sử cho thấy các đợt tăng mạnh lãi suất của Fed đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào suy thoái. Cùng với đó, giá khí đốt tại châu Âu tiếp tục tăng cũng sẽ không phải điều quá ngạc nhiên với nhiều người. Trong khi đó, chính sách chống dịch cứng rắn và thị trường bất động sản đóng băng khiến Trung Quốc rơi vào nguy cơ suy giảm tăng trưởng.

Nếu tất cả những điều bất lợi trên xảy ra cùng lúc, sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ bốc hơi khoảng 5.000 tỷ USD- theo Bloomberg Economics.

Viễn cảnh ảm đạm đó đã xuất hiện dần trong năm nay. Lãi suất thấp, nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc, địa chính trị ít biến động vốn mang lại nhiều thập kỷ tăng trưởng và giá cả ổn định cho thế giới nhưng những biến số này đã biến mất năm nay, khiến lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và thị trường tài chính tổn thất đến hàng nghìn tỷ.

Nhưng hy vọng vẫn chưa hết cho năm tới. Đó là Fed có thể "hạ cánh mềm" (thuật ngữ chỉ việc đưa lạm phát giảm về mục tiêu không làm gia tăng thất nghiệp nghiêm trọng). Thời tiết ấm áp có thể giúp châu Âu thoát khỏi suy thoái.Trung Quốc có thể nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Một số khả năng đó đã xuất hiện tuần trước, khi các thị trường tăng điểm do lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến và các dấu hiệu về khả năng điều chỉnh biện pháp chống dịch của Trung Quốc.

Ngay cả khi những tín hiệu đó không thành hiện thực, những nhà đầu tư lạc quan vẫn có thể đặt cược vào sự phục hồi khi cho rằng lãi suất đã quá cao và tăng trưởng đã chạm đáy. Tuy nhiên, sau nhiều năm thiệt hại bởi bệnh dịch, xung đột và khan hiếm nguồn cung, thật khó để lạc quan và không nên chủ quan trước những rủi ro như: Fed có thể tăng lãi suất cao đẩy nền kinh tế thế giới vào cuộc suy thoái dài và sâu hơn; rủi ro nợ công gia tăng; tình trạng thiếu khí đốt và giá điện tăng vọt; Trung Quốc còn chưa dứt khoát nới lỏng cuộc chiến chống dịch Covid-19,...

TS ( từ TTXVN, VTV, Vnexpress.net,TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.