Dụ bé gái 13 tuổi bán dâm, chủ cơ sở massage lĩnh 10 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8-9, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích (38 tuổi, người địa phương) 10 năm tù về tội Chứa mại dâm. Một người liên quan đến vụ án là Phạm Hoàng Trí (21 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) bị tuyên phạt 3 năm tù tội Mua dâm người chưa thành niên.
 

Nguyễn Thị Ngọc Bích và Phạm Hoàng Trí tại phiên tòa sơ thẩm.
Nguyễn Thị Ngọc Bích và Phạm Hoàng Trí tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, năm 2016, Hồng (lúc đó 13 tuổi, đã đổi tên) đến quán cà phê do Bích làm chủ để phụ quán. Thời gian làm tại đây, Bích không trả lương nên nữ nhân viên chỉ được hưởng tiền bo của khách.

Làm một thời gian, Bích dụ Hồng bán dâm cho khách tại cơ sở massage do bị cáo này làm chủ. Có khách mua dâm, Bích thỏa thuận giá từ 100.000 đến 300.000 đồng/lượt và chiếm hưởng một nửa số này.

Khoảng tháng 4-2016, Trí ghé quán cà phê của Bích và hỏi chủ quán có “đi vui vẻ không?”. Bích chỉ về phía Hồng rồi ra giá 200.000 đồng/lượt. Sau đó, cả hai chọn “bãi đáp” là phòng massage bên trong quán.

Sau hôm đó, Trí tiếp tục quay lại quán cà phê do Bích làm chủ và dẫn Hồng đi chơi. Gia đình Hồng không liên lạc được với con gái nên trình báo cảnh sát.

Quá trình điều tra, Hồng khai đã bán dâm cho khách khoảng 20 lần. Mỗi lần như vậy, Hồng chỉ nhận được từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Số tiền còn lại bị Bích bỏ túi.

Theo HĐXX, Bích vì hám lợi nên đã dụ dỗ bé gái 13 tuổi bán dâm. Còn Trí vì thỏa mãn sinh lý đã mua dâm trẻ vị thành niên.

Hành vi của hai bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự phát triển của bị hại nên cần có mức án răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

Minh Anh/zing

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null