Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông: Nguy cơ chậm tiến độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh quốc lộ 19) khởi công vào tháng 12-2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2025 nhưng có nguy cơ chậm tiến độ vì gặp nhiều vướng mắc.

Do vậy, chủ đầu tư dự án kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai sớm hỗ trợ tháo gỡ “nút thắt” nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Ban Quản các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến nay, tổng khối lượng thực hiện dự án mới đạt 348/884,8 tỷ đồng, đạt 39,33%. Dự án có nhu cầu sử dụng khoảng 250.000 m3 đất đắp.

Trước đây, theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Pleiku và UBND huyện Đak Đoa đã chấp thuận phương án cải tạo, khai hoang, phục hóa đất nông nghiệp tại 7 vị trí với khối lượng đất dôi dư khoảng 210.000 m3 để đưa vào làm đất san lấp phục vụ cho dự án.

1-4552.jpg
Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông đang gặp nhiều vướng mắc cần tháo gỡ để đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Ảnh: M.P

Tuy nhiên, đến ngày 29-8-2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản bãi bỏ các văn bản trước đây về việc hướng dẫn sử dụng nguồn đất san lấp cho các dự án; đồng thời, UBND TP. Pleiku, UBND huyện Đak Đoa yêu cầu dừng cải tạo đất tại tất cả vị trí đã chấp thuận. Vì vậy, dự án tiếp tục gặp vướng mắc do không có nguồn đất đắp phục vụ thi công. Trong khi đó, thời gian không còn nhiều, dự án có nguy cơ bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Một vấn đề nan giải khác trong dự án này là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Cụ thể, đoạn qua huyện Đak Đoa có chiều dài là 7,09 km đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng và đang thực hiện công tác di dời đường điện, cáp quang, viễn thông. Đoạn qua địa bàn TP. Pleiku dài 4,54 km, đến nay đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công 3,43 km/4,54 km, đạt 76,3%. Hiện còn 31/164 hộ chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, tài sản, vật kiến trúc.

Riêng đối với huyện Chư Păh đã giải phóng mặt bằng được 2 km/3,43 km, đạt 58,4%. Trong đó, đoạn điều chỉnh hướng tuyến đấu nối với đường Hồ Chí Minh (tại Km 1588+200, xã Nghĩa Hưng) chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 nên chưa đủ điều kiện để triển khai các thủ tục thu hồi đất để giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đường hành lang kinh tế phía Đông là dự án trọng điểm, kết nối liên vùng được Trung ương hỗ trợ vốn thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Đến nay, thời gian thi công theo hợp đồng chỉ còn hơn 6 tháng. Nếu không có các giải pháp cấp bách tháo gỡ vướng mắc thì không thể hoàn thành dự án theo kế hoạch được giao, đồng thời có nguy cơ bị cắt vốn, hủy vốn.

Trước tình hình đó, ông Phạm Xuân Điệp-Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh-kiến nghị: “Đối với các vị trí đã chấp thuận phương án cải tạo, đề nghị UBND các huyện cho phép tiếp tục được cải tạo, sử dụng theo phương án đã được chấp thuận.

Còn vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất, đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chư Păh cho phép triển khai các thủ tục thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng và sẽ cập nhật quy hoạch sử dụng đất trong đợt điều chỉnh quy hoạch gần nhất”.

2.jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông nối Đak Đoa-Pleiku-Chư Păh. Ảnh: M.P

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết: Tỉnh yêu cầu UBND TP. Pleiku tập trung chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các hộ còn lại, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15-2-2025.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc và hướng dẫn cụ thể cho UBND TP. Pleiku, huyện Chư Păh áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

Mặt khác, UBND huyện Chư Păh căn cứ quy định Luật Đất đai 2024 triển khai ngay công tác thu hồi đất để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Liên quan đến việc giải quyết nguồn đất đắp phục vụ thi công, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ cũng được UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.

“Mọi chậm trễ trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết đất san lấp làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, các đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null