Đông Nam Á trước nguy cơ "dịch chồng dịch"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong bối cảnh hệ thống y tế quá tải vì đại dịch Covid-19, một số quốc gia ở Đông Nam Á, như Singapore, Malaysia và Thái Lan đang chật vật với một dịch bệnh khác: sốt xuất huyết (SXH).
 

"Chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ của số ca nhiễm SXH ở Đông Nam Á. Đây chắc chắn sẽ là một năm tồi tệ" - bác sĩ Leong Hoe Nam, Bệnh viện Mount Elizabeth Novena (Singapore), khẳng định với đài CNBC.

Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore (NEA) tuần trước cho biết số ca nhiễm SXH năm nay tại Singapore nhiều khả năng vượt qua mốc kỷ lục 22.179 ca ghi nhận vào năm 2013. Tính đến ngày 6-7, theo NEA, đã có hơn 15.500 ca SXH được ghi nhận tại quốc gia này.

 

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi vằn tại tỉnh Đông Java - Indonesia nhằm ngăn chặn sốt xuất huyết. Ảnh: AP
Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi vằn tại tỉnh Đông Java - Indonesia nhằm ngăn chặn sốt xuất huyết. Ảnh: AP


Tháng trước, giới chức y tế Malaysia cảnh báo dịch SXH đang bùng phát mạnh mẽ trên khắp cả nước. Trong khi đó, tại Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á - giới chức y tế thông báo hồi cuối tháng 6 rằng tổng số ca nhiễm SXH toàn quốc đã đạt mốc 68.000 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), rủi ro SXH ở phần lớn các nước Đông Nam Á - ngoại trừ Singapore - được đánh giá là "thường xuyên/liên tục" hiện hữu.

Dịch SXH xuất hiện giữa lúc thế giới đang tập trung đối phó đại dịch Covid-19, vốn gây tổn hại nặng nề đến kinh tế thế giới và buộc hàng triệu người ở nhà vì lệnh giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. "Thật không may, SXH gặp được người bạn đời lý tưởng - lệnh phong tỏa. Với mệnh lệnh ở nhà vì dịch Covid-19, số người đối mặt với rủi ro từ muỗi gây SXH sinh sôi trong khu vực sẽ gia tăng" - ông Leong giải thích.

Trong số những quốc gia Đông Nam Á, theo thống kê của Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ), Indonesia hiện là nơi có số ca mắc Covid-19 cao nhất với 70.736 ca, theo sau lần lượt là Philippines và Singapore với 51.754 và 45.423 ca.

Trong khi đó, theo CNN, giới chức Kazakhstan hôm 10-7 bác báo cáo của giới chức Trung Quốc nói rằng quốc gia này đang đối mặt với dịch "viêm phổi lạ" nguy hiểm hơn Covid-19. Trước đó một ngày, Đại sứ quán Trung Quốc ở Kazakhstan cảnh báo công dân sinh sống tại quốc gia Trung Á rằng bệnh viêm phổi lạ đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người.

 

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.