Xã Ia Trôk, huyện Ia Pa (Gia Lai) có hơn 85% đồng bào dân tộc thiểu số, chính vì thế những năm trước đây, ở xã kinh tế chậm phát triển, hệ thống chính trị cơ sở ít được củng cố và kiện toàn. Thực trạng này đã đặt ra không ít khó khăn trong sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương.
![]() |
| Ảnh: Vĩnh Hoàng |
Đứng trước tình trạng đó, không ít cán bộ, đảng viên đặc biệt là Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã suy nghĩ, bàn bạc nhằm tìm hướng đi để kinh tế của xã phát triển, người dân bớt nghèo. Sau nhiều cuộc họp, kết luận cuối cùng được Đảng ủy xã đưa ra đó là phải tập trung củng cố và xây dựng hệ thống chính trị, trong đó lấy công tác phát triển đảng viên mới làm trọng tâm. Do xác định rõ việc này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí là đảng ủy viên về phụ trách các thôn, buôn, với mục tiêu củng cố các tổ chức đoàn thể, xây dựng nguồn để phát triển đảng. Trong hai năm 2007, 2008, Đảng bộ xã Ia Trôk kết nạp được từ 10 đến 15% đảng viên mới trong tổng số đảng viên hiện có. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 8 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 85 đồng chí. Trong số đảng viên mới kết nạp thời gian gần đây đã có 70 % là người dân tộc thiểu số, trưởng thôn chiếm 50%. Hiện, xã không còn làng “trắng” đảng viên và “trắng” tổ chức đảng, 90% trưởng các tổ chức, đoàn thể của xã là đảng viên, 100% trưởng các thôn, buôn trong xã đều là đảng viên. Từ kết quả phát triển đảng viên ở Ia Trôk, các tổ chức, đoàn thể đã được củng cố và kiện toàn. Qua đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm cho thấy, hầu hết các tổ chức, đoàn thể đã hoạt động có hiệu quả, đội ngũ cán bộ ở xã đã tích cực bám dân, bám cơ sở.
Công tác phát triển đảng được chú trọng, hệ thống chính trị được kiện toàn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của xã được đảm bảo. Thế nhưng, làm thế nào để kinh tế của xã phát triển, câu hỏi ấy một lần nữa đòi hỏi cán bộ, đảng viên của xã phải tìm lời giải. Giải pháp được đưa ra là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Cán bộ, đảng viên phải mạnh dạn đi đầu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào gieo trồng, đưa các giống mới vào thâm canh. Khi thấy kết quả cao người dân đã tích cực làm theo. Chính vì thế, hiện nay tổng diện tích gieo trồng của xã hơn 2.000 ha, trong đó, lúa 2 vụ gần 1.000 ha, bắp lai hơn 150 ha, thuốc lá gần 200 ha. Toàn xã có gần 30% hộ thu nhập trên 30 triệu đồng/năm, 95% hộ gia đình có các phương tiện nghe nhìn và xe máy… tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm xuống còn 18%.
Khi kinh tế phát triển thì công tác giáo dục, y tế cũng được chú trọng. Hiện nay Ia Trôk là xã duy nhất của huyện Ia Pa có 5 trường học đứng chân trên địa bàn, trong đó 2 trường mẫu giáo, 2 trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Người dân của xã không còn để con em thất học, nhiều người đã gửi con lên TP. Pleiku hoặc thị xã Ayun Pa để học. Trạm y tế của xã đã có bác sĩ có thể đảm nhận tốt công tác chăm sóc y tế ban đầu cho nhân dân.
Giờ đây nếu theo đường 662 từ Ayun Pa về Ia Pa qua Ia Trôk, bạn sẽ thấy bộ mặt của xã đã khang trang hơn, những cần ăng-ten cao vút, những ngôi nhà mới xây khang trang. Điều đó đã minh chứng cho sự đổi thay của vùng đất này. Chia tay tôi, ông Rô Đak- Bí thư Đảng ủy xã cười vui: “Rồi đây, Ia Trôk sẽ phát triển hơn nữa khi những con đường liên thôn sẽ bê tông hóa trong thời gian tới, nhiều ngôi nhà mới được mọc lên sau thu hoạch bắp và vụ lúa này, tất cả là nhờ vào sự đồng lòng nhất trí của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng”.
Vĩnh Hoàng
