Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế: Thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-10, Cục Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên dương 79 doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2019. Đây là những doanh nghiệp đã chứng minh được “sức khỏe” tài chính ổn định, khẳng định vị thế trên thương trường gắn với vai trò, trách nhiệm vì sự phát triển của địa phương.

Trong số 79 doanh nghiệp tiêu biểu, có 2 đơn vị tại thị xã An Khê được UBND tỉnh tặng bằng khen; 77 doanh nghiệp được Tổng cục thuế và Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen. Ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-khẳng định: “Trong năm 2019, tuy gặp nhiều khó khăn thách thức, song cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn duy trì mức đóng góp khoảng 60% trên tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý. Thông qua hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp. Đồng thời, tái cam kết sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính”.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh cam kết tập trung chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức chuyển đổi các hoạt động từ tư duy quản lý người nộp thuế sang phục vụ người nộp thuế. Chủ động tương tác, hỗ trợ người nộp thuế cũng như tuân thủ thực hiện nghiêm công tác cải cách thủ tục hành chính, có thái độ ứng xử đúng mực, tôn trọng, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

 Ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh (bìa trái) và ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 doanh nghiệp. Ảnh: S.C
Ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh (bìa trái) và ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 doanh nghiệp. Ảnh: Sơn Ca


Theo ghi nhận từ Cục Thuế tỉnh, đã có nhiều doanh nghiệp là điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có số thuế nộp tăng cao, thực hiện tốt việc kê khai, nộp thuế, không nợ đọng hoặc chậm nộp tiền thuế, thực hiện tốt chế độ quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ… Đơn cử như Công ty Thủy điện Ia Ly (huyện Chư Păh) là đơn vị có quy mô lớn thứ 4 trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong 5 năm (2015- 2019), Công ty đã đóng góp cho ngân sách tỉnh hơn 1.439 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Thuận-Phó Trưởng phòng Kế toán (Công ty Thủy điện Ia Ly) cho biết: “Hiện nay, Công ty đang quản lý vận hành 3 nhà máy gồm: Nhà máy Thủy điện Ia Ly, Nhà máy Thủy điện Sê San 3, Nhà máy Thủy điện Plei Krông; sản lượng điện trung bình hàng năm hơn 5 tỷ kWh. Đây là nguồn cung cấp điện đáng kể cho hệ thống điện quốc gia, cho nền kinh tế nói chung và 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum nói riêng. Năm 2019, Công ty sản xuất được 4,391 tỷ kWh, đóng góp cho ngân sách tỉnh Gia Lai 249 tỷ đồng”.

Tương tự, năm 2018, Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) đã nộp ngân sách nhà nước 10,9 tỷ đồng, năm 2019 nộp 9,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Quân-Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên 74-thông tin: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước trong kê khai, quyết toán và nộp đúng, đủ nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí hàng năm. Tiếp tục tổ chức sản xuất, kinh doanh đúng hướng dù hết sức khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Hiện Công ty tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, nhất là 1.616 công nhân dân tộc thiểu số tại chỗ; đồng thời, cùng với chính quyền địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo việc làm giúp người dân xóa đói giảm nghèo”.

Song song với hoạt động kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp tại Gia Lai đã xác định rõ tinh thần trách nhiệm trong nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước. Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên-Chi nhánh Gia Lai trong nhiều năm qua đã đồng hành với địa phương. Tổng sản lượng các sản phẩm bia Sài Gòn bán ra năm sau cao hơn năm trước 1-4%, nộp ngân sách nhà nước năm 2018 là 5,34 tỷ đồng, năm 2019 là 5,98 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm đơn vị đều trích quỹ phúc lợi và vận động cán bộ nhân viên quyên góp, ủng hộ thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Anh-Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên-Chi nhánh Gia Lai-cho biết: “Những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị luôn chủ động phương án kinh doanh, lấy tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm làm hàng đầu; giá cả hợp lý; đổi mới phong cách phục vụ người tiêu dùng hướng đến sự hài lòng, yên tâm tin tưởng của khách hàng làm thước đo hoàn thành mục tiêu kinh doanh. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi tiếp cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững”.  

Ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-cho rằng: Nộp thuế tốt còn thể hiện doanh số tăng, “sức khỏe” tài chính doanh nghiệp mạnh, gia tăng giá trị thương hiệu lẫn năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh.

“Do đó, chúng tôi mong muốn rằng, thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đánh giá Cục Thuế là cơ quan sát sườn nhất với doanh nghiệp, tăng cường vai trò đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tiết giảm chi phí tuân thủ pháp luật, thực hiện các đề án cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng như thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về thuế”-ông Nguyễn Tuấn nói.

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bồi dưỡng quản trị tài chính công, tài sản công cho 440 cán bộ, công chức cấp xã

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị tài chính công, tài sản công cho công chức cấp xã

(GLO)- Sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính phối hợp với Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) khai mạc khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị tài chính công, tài sản công cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường".

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

(GLO)- Doanh nghiệp ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế vẫn phải xử lý các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng. Việc đóng mã số thuế không chỉ là thủ tục hành chính mà còn gắn với trách nhiệm kê khai, thanh toán và xử lý các khoản liên quan đến ngân sách nhà nước.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

null