Đoàn chuyên gia Đan Mạch làm việc tại PC Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nằm trong khuôn khổ chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2021-2025 (Chương trình DEPP), ngày 4/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, PC Đắk Lắk đã có buổi làm việc cùng Đoàn chuyên gia Đan Mạch.
Tham dự buổi làm việc có một số thành viên Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, đại diện đơn vị tư vấn dự án, đại diện Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), lãnh đạo PC Đắk Lắk cùng một số phòng, ban có liên quan của Công ty.
Tại buổi làm việc, PC Đắk Lắk đã giới thiệu, báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 
Theo đó, hiện tại nguồn điện tái tạo đã đấu nối vào lưới điện do PC Đắk Lắk quản lý gồm 3 Nhà máy điện mặt trời, tổng công suất 110 MWp; 1 Nhà máy điện gió, công suất 28,8 MW; 1 Nhà máy thủy điện đấu nối 110kV, công suất 64 MW; 14 Nhà máy thủy điện nhỏ, tổng công suất 90 MW; cùng 5.367 công trình điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), tổng công suất 650 MWp.
 
Đoàn chuyên gia của Đan Mạch chia sẻ một số kinh nghiệm trong quản lý vận hành nguồn năng lượng tái tạo. Ảnh: Hương Cẩm
Đoàn chuyên gia của Đan Mạch chia sẻ một số kinh nghiệm trong quản lý vận hành nguồn năng lượng tái tạo. Ảnh: Hương Cẩm
Riêng đối với ĐMTMN, để thuận tiện cho công tác quản lý, vận hành hệ thống, PC Đắk Lắk đã trang bị hệ thống đo xa (DSPM) cho 100% công trình đang đấu nối vào lưới điện trung áp, phục vụ thu thập dữ liệu. Từ tháng 02/2022, Công ty cũng đã tham gia đào tạo, triển khai thử nghiệm chương trình dự báo ĐMTMN do A0 chuyển giao, dự kiến chính thức áp dụng trong tháng 3/2022. 
Chương trình này đi vào sử dụng sẽ góp phần giúp đơn vị dự báo bức xạ, sản lượng chính xác hơn để nâng cao được chất lượng trong công tác lập phương thức, lập kế hoạch vận hành của các cấp điều độ.
Với mục tiêu chung là nâng cao năng lực về tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, Đoàn chuyên gia Đan Mạch đã trao đổi, chia sẻ về phát triển nguồn năng lượng này tại Đan Mạch cũng như một số kinh nghiệm trong công tác vận hành, dự báo công suất, sản lượng của các đơn vị vận hành hệ thống điện trong nước.
Kết thúc buổi làm việc, các chuyên gia của Đoàn công tác đã đánh giá cao công tác quản lý vận hành, điều độ hệ thống điện của PC Đắk Lắk trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn tại Việt Nam cũng như tại tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian đến, Đan Mạch sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các đơn vị và PC Đắk Lắk trong khuôn khổ dự án DEPP.
Theo Hương Cẩm (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null