Đỗ Hà - Thùy Tiên bị chê, Minh Tú được khen ngợi vì trang phục ở Nho Quế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cùng diện đồ "check-in" tại các thắng cảnh của Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Thùy Tiên bị chỉ trích vì mặc trang phục nước ngoài, Minh Tú được khen ngợi bởi lựa chọn tinh tế.

Vừa qua, Youtuber Khoai Lang Thang khiến dân mạng quan tâm khi đăng bài bày tỏ quan điểm về việc du khách mặc trang phục truyền thống của nước ngoài chụp ảnh tại sông Nho Quế (Hà Giang).

Theo đó, nam youtuber khẳng định, việc mặc trang phục nào là quyền tự do của mỗi người. Tuy nhiên, anh không ủng hộ việc khách du lịch mặc đồ Tây Tạng, Mông Cổ khi chụp với sông Nho Quế - một trong những cảnh đẹp tự nhiên của Việt Nam.

Bài đăng của youtuber Khoai Lang Thang lập tức nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo dân mạng. Mặt khác, một số hình ảnh cũ của các hoa hậu, người đẹp Việt Nam bị đào lại, nhận về bình luận chỉ trích, tiêu cực vì mặc trang phục không phù hợp tại các thắng cảnh trong nước.

Cụ thể, dân mạng phát hiện Hoa hậu Thùy Tiên từng diện đồ Mông Cổ chụp ảnh tại sông Nho Quế hồi đầu năm. Trong khi đó, người đẹp gốc Thanh Hóa Đỗ Thị Hà cũng mặc trang phục Mông Cổ trong chuyến đi đến Sa Pa hồi tháng 2.2023.

Thùy Tiên mặc trang phục Mông Cổ chụp ảnh trên sông Nho Quế. Ảnh: Facebook Thùy Tiên

Thùy Tiên mặc trang phục Mông Cổ chụp ảnh trên sông Nho Quế. Ảnh: Facebook Thùy Tiên

Nhiều người cho rằng Đỗ Thị Hà và Thùy Tiên diện trang phục không phù hợp, đặc biệt là trong cương vị những Hoa hậu, người đẹp đại diện của Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc đồ hơi hướng Mông Cổ chụp ảnh ở Sa Pa. Ảnh: Facebook Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc đồ hơi hướng Mông Cổ chụp ảnh ở Sa Pa. Ảnh: Facebook Đỗ Thị Hà

Trước làn sóng chỉ trích và bình luận trái chiều của dân mạng, Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức lên tiếng nhận sai.

Người đẹp sinh năm 1998 thẳng thắn chia sẻ: "Lần đầu đi Hà Giang nên em cũng đã không chú ý tới vấn đề đó ạ, em sẽ chú ý trong những lần tới".

Thùy Tiên lên tiếng xin lỗi khán giả. Ảnh: Facebook Thùy Tiên

Thùy Tiên lên tiếng xin lỗi khán giả. Ảnh: Facebook Thùy Tiên

Trong khi đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn giữ im lặng, không lên tiếng trước sự việc.

Mặt khác, giữa lúc Đỗ Thị Hà và Thùy Tiên bị chỉ trích vì chuyện chọn trang phục khi du lịch trong nước, Minh Tú bất ngờ được dân mạng khen ngợi.

Nguyên nhân là do người đẹp đã quyết định mặc đồ dân tộc Việt Nam để "check-in" trên sông Nho Quế.

Minh Tú diện trang phục dân tộc H'mông chụp ảnh trên sông Nho Quế. Ảnh: Facebook Minh Tú

Minh Tú diện trang phục dân tộc H'mông chụp ảnh trên sông Nho Quế. Ảnh: Facebook Minh Tú

Cùng với loạt ảnh đăng tải trên trang cá nhân mới đây, Minh Tú chia sẻ: "Tôi đang mặc trang phục truyền thống của dân tộc H'mông".

Bộ ảnh của Minh Tú nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng. Ảnh: Facebook Minh Tú

Bộ ảnh của Minh Tú nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng. Ảnh: Facebook Minh Tú

Phía dưới bình luận, khán giả khen ngợi Minh Tú vì biết lựa chọn trang phục phù hợp, tôn lên vẻ đẹp thuần Việt.

Đồng thời, nhiều người cho rằng bộ váy dân tộc H'mông cũng xinh đẹp, duyên dáng không kém trang phục từ bất kỳ quốc gia nào khác.

Có thể bạn quan tâm

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Ngoài áo dài, sao Việt mặc gì đón tết?

Mùa tết năm nay, sao Việt bùng nổ với visual áo dài bắt mắt. Ngoài trang phục truyền thống này, nhiều ngôi sao vẫn chọn outfit sành điệu đón tết. Không quá nổi bật với phong cách cá tính, các người đẹp khiêm tốn khi có màn mix match đơn giản để lên đồ dịp đầu năm.