Điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đã có 1 người chết, 4 người bị thương và 2 người mất tích trong vụ nổ lớn tại  quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng mặt nạ, bình oxy tiếp cận hiện trường.

 Nhiều lớp hàng rào ngăn cách được dựng lên phong tỏa hiện trường
Nhiều lớp hàng rào ngăn cách được dựng lên phong tỏa hiện trường


Khoảng gần 16 giờ ngày 17-10, một tiếng nổ lớn phát ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Đặng Huỳnh nằm trên đường TA19, phường Thới An, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Nhiều người dân sống quanh khu vực này cho biết họ nghe thấy tiếng nổ rất lớn, có cảm giác như động đất khiến nhiều nhà xung quanh rung chuyển.

Sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Theo người dân, nhiều người bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.  

Hiện lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ nổ.

Đến 17 giờ 50 phút, hiện trường vẫn đang được phong tỏa.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh, Quân đội, Công an địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và hàng chục phương tiện đến hiện trường.

Có ít nhất 3 xe cứu thương đã vào bên trong để chăm sóc, cứu thương cho người bị nạn.

Theo nhiều người dân xung quanh, khi đó trời mưa to, họ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Sức ép của vụ nổ đã khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập và hư hỏng.

Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

 

Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ


Đến 18 giờ 14 phút, Công an tại hiện trường cho biết vụ nổ đã làm 1 người chết, 4 người bị thương và 2 người mất tích.

Cơ quan chức năng đang triển khai tìm kiếm người mất tích cũng như xác minh thêm các trường hợp xấu số khác, nếu có.

Thượng tá Phan Đình Vinh -Phó Trưởng phòng chỉ đạo chữa cháy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh, cho biết ngôi nhà xảy ra vụ nổ nằm ở địa chỉ 46 đường TA19, P.Thới An, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Lúc 18 giờ 30 phút, từ hiện trường, Đại tá Lê Tấn Bửu-Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP. Hồ Chí Minh cho biết lực lượng chức năng đang tìm cách đưa hai người hiện bị mắc kẹt ra khỏi hiện trường.

Ông cũng cho biết vụ nổ đã làm sập hàng chục căn nhà.

Theo ông Bửu, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể vụ nổ xuất phát từ một công ty sản xuất phân bón gần đó.

 

Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ


Từ hiện trường, dẫn lời Thượng tá Phạm Văn Hùng-Phó phòng Cứu nạn Cứu hộ của PCCC TP. Hồ Chí Minh cho biết khi tiếp cận hiện trường, thấy lẫn trong nhiều đống đổ nát là nhiều loại hóa chất.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải sử dụng mặt nạ, bình oxy để tìm cách đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Ở những căn nhà lân cận, tuy chưa sập nhưng mức độ ảnh hưởng ước tính 30-50%. Người dân trong các căn nhà này đã tự di tản.

Công an quận 12 vừa ra thông cáo báo chí cung cấp thông tin chi tiết về vụ nổ và danh sách nạn nhân.

Thông cáo báo chí cũng cho biết vụ nổ đã làm sập tường thêm 7 căn nhà cấp bốn, những căn nhà trong bán kính chừng 50 mét bị nứt tường, sập la phông.

 

Nạn nhân vụ nổ

- Tử vong: Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh năm 1995 quê ở Đồng Tháp.

- 4 người bị thương: Nguyễn Thị Thúy Vân (1984), Phạm Thị Thùy Dương (2000), Đoàn Hùng (1968) và cụ Nguyễn Văn Súp (khoảng 70 tuổi).

- Hai nạn nhân mất tích: Nguyễn Thị Ngọc Thanh (1984) và Huỳnh Thị Tâm (1978).

Vụ nổ đã tạo một hố sâu 2x3 mét.

Trong khi đó, ghi nhận thông tin từ Bệnh viện quận 12 (TP. Hồ Chí Minh), bác sĩ trực cấp cứu cho biết khoảng 16 giờ 30 phút  ngày 17-10 có tiếp nhận bốn ca chấn thương bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Trong đó có 1 ca nặng nhất (nữ), nhập viện trong tình trạng gãy xương cẳng chân phải, đa vết thương đầu nhưng nạn nhân vẫn còn tỉnh táo.

Ba ca còn lại gồm một ông cụ, 1 bé trai và một bé gái (trong tình trạng đa chấn thương, chảy máu tay).

Ông cụ do đang điều trị bệnh hen suyễn nên được đưa về Bệnh viện huyện Hóc Môn để điều trị. Ba trường hợp còn lại được người nhà xin chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null