Điều hành buôn heroin ngay khi bị giam: 5 án tử hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ chiếc điện thoại được 'tuồn' vào trại giam Bình Điền - Thừa Thiên-Huế, Tuấn 'Lay' đã điều hành đường dây buôn bán hàng trăm bánh heroin từ Bắc vào Nam ngay trong trại giam.  

Bị cáo Tuấn trong phiên xử ngày 30-5
Bị cáo Tuấn trong phiên xử ngày 30-5


Sáng 30-5, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên tòa lưu động tại hội trường trại tạm giam Công an tỉnh xét xử bị cáo Phan Đình Tuấn (tức Tuấn “Lay”, 46 tuổi, ngụ TP. Vinh) và đồng phạm trọng vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 294 bánh heroin.

Sau khi xem xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình với Tuấn cùng 4 bị cáo: Hồ Sự Cơ (34 tuổi, ngụ TP Vinh), Phan Thanh Tòn (28 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh); Vũ Thành Trung (53 tuổi, ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Thắng (40 tuổi, ngụ TP. Vinh).

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Hương (người chung sống như vợ chồng với Tuấn) bị xử 12 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 2-2014, lực lượng công an bắt được Hồ Sự Cơ khi Cơ đang vận chuyển 60 bánh heroin tại cầu Bến Thủy. Số heroin này được Tuấn thuê Cơ nhận từ Tòn mang vào Đồng Nai giao cho Trung.

Từ lời khai của Cơ, cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2013, dù đang thụ án tù tại trại giam Bình Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế) nhưng Tuấn vẫn điều hành đường dây vận chuyển 184 bánh heroin từ Bắc vào Nam tiêu thụ. Theo chỉ đạo của Tuấn, số tiền bán ma túy được giao cho Hương.

Đến tháng 2-2014, Tuấn mãn hạn tù rồi tiếp tục điều hành đường dây mua bán 50 bánh heroin.

Tại phần xét hỏi, trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử: “VÌ sao bị cáo đang thi hành án trong trại giam nhưng vẫn điều hành được việc mua bán, vận chuyển heroin từ Bắc vào Nam?”, Tuấn khai nhờ chiếc điện thoại được Hương đưa vào trại giam qua một lần vào thăm bị cáo.

"Do buồng giam riêng chỉ có hai người, bị cáo khoét tường ở vị trí đặt bảng điện đầu giường. Sau mỗi lần liên lạc ra bên ngoài giao dịch trong khoảng thời gian nhanh gọn 15-20 phút, bị cáo giấu điện thoại vào bảng điện để cán bộ giám thị không biết”, bị cáo Tuấn cho biết.

Tuy nhiên, Tuấn cũng liên tục kêu mình bị “oan” do “mắc bẫy” của Hương trong việc chỉ đạo đàn em buôn bán, vận chuyển 184 bánh heroin.

 

Bị cáo Hồ Sự Cơ vẫn cười sau khi lãnh án tử hình
Bị cáo Hồ Sự Cơ vẫn cười sau khi lãnh án tử hình


Tại phiên tòa hôm nay 30-5, sau khi kết thúc thẩm vấn, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đã đề nghị 5 án tử hình với 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển tổng cộng 294 bánh heroin (tương đương hơn 102 kg) trên.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Hương bị đề nghị mức án từ 9 đến 12 tháng tù.

Trước đó, ngày 10-2-2015, bị cáo Tuấn đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên tử hình trong vụ mua bán 110 bánh heroin khác.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa của Tuấn đã đề nghị hội đồng xét xử hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xem xét vai trò của Nguyễn Thị Hương trong vụ án để tránh bỏ lọt người, lọt tội.

Ngoài ra, luật sư của bị cáo Cơ cũng kiến nghị tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ cho Cơ vì Cơ là người đã tố giác đường dây buôn bán, vận chuyển heroin của Tuấn khi Cơ bị xét xử trong một vụ án trước đó.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null