Đây được coi là động thái mới nhất hiện thực hóa các chủ trương, định hướng dừng công nghệ di động 2G, phổ cập điện thoại thông minh để thúc đẩy Kinh tế Số, Xã hội Số.
Kết quả nghiên cứu từ công ty phân tích công nghệ Omdia mới đây cung cấp cho người dùng cái nhìn về những chiếc điện thoại di động bán chạy nhất mọi thời đại.
Đây là kỳ thi quan trọng nhất của thí sinh khi kết quả thi không chỉ dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
Thời đại công nghệ 4.0, điện thoại di động là “dế cưng“ khó xa rời của mọi người, học sinh ở lứa tuổi trung học cũng không là ngoại lệ. Nhưng nếu mang vào phòng thi dù chỉ vô tình cũng là vi phạm “chết người“.
(GLO)- Qua 2 tháng triển khai, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có trên 350 hộ cá nhân kinh doanh mở tài khoản và thực hiện nộp thuế điện tử. Phương thức này tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hạn chế tiếp xúc trực tiếp góp phần phòng-chống dịch bệnh.
(GLO)- Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Tiệp (SN 2003) và Lê Đức Minh (SN 2004, cùng trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) về hành vi trộm cắp tài sản.
(GLO)- Ngày 3-3, chị Lê Thị Hồng Dung-chủ quán bún tại số 37 đường Lê Duẩn (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trả lại 20 triệu đồng cùng nhiều tài sản nhặt được cho người đánh rơi.
Nhiều người thường xuyên ngủ với chiếc điện thoại di động gần bên, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Và dưới gối thường là vị trí hay để điện thoại, do nó thuận tiện để cầm lấy khi điện thoại reo.
Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ trả lời chính thức câu hỏi gây tranh cãi nhiều năm về nguy cơ ung thư do điện thoại di động gây ra, thông qua một nghiên cứu trị giá 30 triệu USD.
Tìm kiếm các tiện ích xung quanh cơ sở thuê trọ như: cây xăng, trụ ATM, trạm xe buýt, trường học, chợ, bệnh viện... Đặc biệt, người thuê trọ có thể vẽ tay trên bản đồ số nơi cần tìm chỗ trọ...
(GLO)- Cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, có được cái điện thoại di động, gọi là “dế yêu“, là mơ ước “cháy bỏng“ của nhiều người. Với người viết câu chuyện vui vui này cũng không ngoại lệ. Xin miễn bàn về sự ra đời, phát triển, cải tiến và được du nhập vào Việt Nam của loại thiết bị điện tử “thông minh“ này, mà chỉ xin nói đến chuyện có nó và dùng nó trong một thời... chưa xa.