Điện thoại di động thật sự gây 3 loại ung thư nguy hiểm?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ trả lời chính thức câu hỏi gây tranh cãi nhiều năm về nguy cơ ung thư do điện thoại di động gây ra, thông qua một nghiên cứu trị giá 30 triệu USD.
Công trình quy mô lớn trị giá 30 triệu USD, kéo dài từ năm 1999 đến nay, do Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NIH) thực hiện, vừa công bố đầu tháng 11 rằng họ có bằng chứng rõ ràng cho thấy bức xạ từ điện thoại di động có thể gây ung thư tim, não và tuyến thượng thận!
Trước đó, trong báo cáo sơ bộ về nghiên cứu hồi năm 2016, họ đã có những bằng chứng về sự liên quan giữa ung thư và điện thoại di động nhưng chưa đủ để khẳng định trực tiếp. Cho đến nay, những bước tiến mới đã cho phép khẳng định vấn đề gây tranh cãi trên.
Nghiên cứu của NIH đã khởi động từ năm 1999, nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ điện từ tần số vô tuyến của điện thoại di động trên chuột nhắt, chuột cống và con người. Với con người, các nhà khoa học không thể cho phơi nhiễm mức độ bức xạ quá cao nhưng các con chuột bị cho phơi nhiễm bức xạ cao hơn nhằm sớm đánh giá được tác động tích lũy của nó.
Điện thoại di động thực sự liên quan đến bệnh ung thư! - ảnh minh họa từ Internet
Điện thoại di động thực sự liên quan đến bệnh ung thư! - ảnh minh họa từ Internet
Cho đến nay, nhóm chuột nhắt đực đã thể hiện rõ ràng nhất những căn bệnh ung thư nguy hiểm mà bức xạ từ điện thoại di động gây ra, trong khi chuột nhắt cái và chuột cống tuy có biểu hiện nhưng chưa rõ ràng bằng.
Nhiều chuyên gia hàng đầu của Mỹ đã bàn luận, đánh giá về kết quả này trước khi nó được chính thức đưa ra công chúng. Nhà khoa học cao cấp – tiến sĩ John Bucher thuộc Chương trình Độc học Quốc gia (NTP), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết các dạng phơi nhiễm được sử dụng trong nghiên cứu không thể so sánh trực tiếp với phơi nhiễm mà con người trải nghiệm khi sử dụng điện thoại di động.
"Trong nghiên cứu của chúng tôi, chuột nhận được bức xạ tần số vô tuyến (RFR) trên toàn bộ cơ thể của chúng. Ngược lại người ta chủ yếu tiếp xúc với bức xạ này thông qua các mô ở khu vực cụ thể mà họ hay áp điện thoại vào. Ngoài ra, mức độ phơi nhiễm và thời lượng phơi nhiễm trong nghiên cứu của chúng tôi lớn hơn những gì mọi người trải nghiệm" – ông nói.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu giải thích rằng điều này có nghĩa những hậu quả gây nên trên cơ thể con người có thể chậm và ít hơn những con chuột đã chết vì bạo bệnh, chứ không phải là không có. Hơn nữa, ung thư tim, não, tuyến thượng thận là những dạng ung thư nan y và cực kỳ nguy hiểm.
Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh sự khác biệt về giới tính trong thử nghiệm động vật và khuyên nam giới nên cẩn thận hơn bởi bức xạ di động. Nguyên nhân thực sự khiến chuột đực bị ung thư nhiều hơn hẳn vẫn chưa rõ ràng.
Trước đó, từ khi những bằng chứng sơ bộ về mối liên quan giữa ung thư và điện thoại di động được tìm thấy, NIH đã kêu gọi mọi người giảm mức độ phơi nhiễm bức xạ tần số vô tuyến bằng cách sử dụng tai nghe khi cần nói chuyện dài, bỏ điện thoại trong túi xách, trên bàn làm việc thay vì trong túi quần, túi áo, để xa giường ngủ…
A. Thư (Theo Independent, Daily Mail, CNET, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

null