Dịch COVID-19 ngày 14-9: Thế giới hơn 29 triệu ca, Israel phong tỏa toàn quốc lần thứ hai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tính đến 6h ngày 14-9, trên toàn thế giới có hơn 29 triệu người dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong đó, có hơn 927.700 người chết và hơn 21 triệu người đã hồi phục.

 Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH


Theo Tổ chức Y tế thế giới, ngày 13-9 vừa qua là ngày có số ca nhiễm mới trong một ngày trên toàn cầu cao kỷ lục. Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua được ghi nhận là 307.930 trường hợp.

Các nước tăng nhiều nhất thế giới về số ca nhiễm mới lần lượt là Ấn Độ - với 94.372 ca, Mỹ - 45.523 ca và Brazil - 43.718 ca. Mặc dù vậy, số lượng ca nhiễm mới ở Mỹ đã giảm khoảng 44% so với lúc cao điểm của dịch vào ngày 16-7. Số ca mới ở Brazil cũng đang giảm.

Cả hai nước Mỹ và Ấn Độ đều có thêm hơn 1.000 ca tử vong trong khi Brazil có 874 trường hợp tử vong.

Kỷ lục trước đây được WHO ghi nhận về số ca nhiễm mới trong một ngày xảy ra vào ngày 6-9, với 306.857 trường hợp. Ngày có số tử vong nhiều nhất do COVID-19 cho đến nay là ngày 17-4.


 

Nhà hàng ở một số khu vực ở New York được mở cửa đón thực khách ở không gian bên ngoài - Ảnh: REUTERS
Nhà hàng ở một số khu vực ở New York được mở cửa đón thực khách ở không gian bên ngoài - Ảnh: REUTERS


Lần thứ hai, Israel công bố phong tỏa toàn quốc

Liên quan đến dịch COVID-19, Israel sẽ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ hai để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới, có hiệu lực vào dịp năm mới của người Do Thái.

Theo BBC, lệnh phong tỏa sẽ bắt đầu vào thứ sáu tới, 18-9 và kéo dài trong ba tuần.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định biện pháp này là cần thiết trong bối cảnh Israel có gần 4.000 ca nhiễm mới/ngày trong những tuần gần đây.

Theo hãng tin AFP, Israel hiện là nước đứng thứ 2 trên thế giới, sau Bahrain, về tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 tính theo dân số. Cho đến nay, Israel đã phát hiện 153.759 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.108 ca tử vong, trong tổng dân số 9 triệu người, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

 

Bộ trưởng Nhà ở Yaakov Litzman phản đối phong tỏa Israel lần hai vì bảo vệ quyền tham gia lễ hội tôn giáo của người Do Thái - Ảnh: BBC
Bộ trưởng Nhà ở Yaakov Litzman phản đối phong tỏa Israel lần hai vì bảo vệ quyền tham gia lễ hội tôn giáo của người Do Thái - Ảnh: BBC


Sau khi có thông báo, bộ trưởng Nhà ở Israel - ông Yaakov Litzman - ngày 13-9 thông báo sẽ từ chức để phản đối biện pháp hạn chế nghiêm ngặt này.

Ông Litzman - từng giữ chức Bộ trưởng Y tế trước đây - cho rằng các biện pháp phong tỏa sẽ cấm người dân tới các đền thờ Do Thái trong các lễ hội Rosh Hashanah và Yom Kippur, một lễ hội quan trọng trong năm của người Do Thái, diễn ra vào ngày 27-9.

Theo ông, đây là điều bất công, không quan tâm tới hàng trăm ngàn người Israel và những người theo đạo Do Thái chính thống. Ông còn dọa đảng của mình sẽ rút khỏi liên minh trong chính phủ.

Lệnh phong tỏa mới ở Israel sẽ được áp dụng rộng rãi chưa từng có kể từ sau lần phong tỏa trước, bao gồm: tụ tập trong nhà không được quá 10 người, tụ tập bên ngoài không được quá 20 người.

Trường học, trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa, người dân chỉ được đi lại trong vòng 500 mét tính từ nhà mình, trừ trường hợp đi làm. Các tổ chức không thuộc nhà nước, doanh nghiệp không được tiếp xúc với khách hàng.

 

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH



Theo HỒNG VÂN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

null