Để học sinh có kỳ nghỉ hè bổ ích, an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2020-2021 và cho học sinh nghỉ học trước ngày 16-5. Riêng Phòng GD-ĐT TP. Pleiku thì quyết định cho học sinh mầm non nghỉ học từ ngày 13-5. Như vậy, thời gian kết thúc năm học 2020-2021 được rút ngắn khoảng 2 tuần so với những năm học trước.

Phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà cũng là một hoạt động bổ ích trong điều kiện dịch bệnh. Ảnh: Mộc Trà
Phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà cũng là một hoạt động bổ ích trong điều kiện dịch bệnh. Ảnh: Mộc Trà


Theo ý kiến của các bậc phụ huynh, việc rút ngắn thời gian dạy-học là giải pháp cần thiết nhằm phòng ngừa dịch Covid-19 lây lan trong nhà trường và cộng đồng. Về phía học sinh, việc kết thúc năm học sớm giúp các em phòng tránh nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh và có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau nhiều tháng miệt mài học tập trên ghế nhà trường.

Tuy vậy, khi tiếp nhận thông tin học sinh được nghỉ hè sớm hơn dự kiến, nhiều bậc cha mẹ không khỏi lúng túng, đặc biệt là những người có con đang học mầm non và tiểu học. Trường học đóng cửa khiến không ít cặp vợ chồng trẻ dở khóc, dở mếu vì không biết gửi con ở đâu, bởi các lớp dạy hè và giữ trẻ cũng trong hoàn cảnh “cửa đóng then cài” để phòng-chống dịch Covid-19.

Hiện nay, hầu hết phụ huynh rất băn khoăn trước câu hỏi: Làm gì để học sinh có một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú, an toàn? Không học thêm, không thể tham gia các hoạt động tập thể như: thể dục-thể thao, văn hóa-văn nghệ, dã ngoại, tham quan, cắm trại… thì các em sẽ làm gì trong mùa hè này? Đó là vấn đề bức thiết mà cả hệ thống chính trị, ngành GD-ĐT và chính các bậc cha mẹ cần phải có biện pháp tháo gỡ.

Theo chúng tôi, ngay từ bây giờ, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương cần có kế hoạch “tiếp nhận” một lượng lớn học sinh và có giải pháp để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”: vừa tổ chức hoạt động hè một cách bổ ích vừa phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trước mắt, Đoàn Thanh niên cần nghiên cứu tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh bằng hình thức trực tuyến hoặc sử dụng mạng xã hội để tập hợp các em vào các sân chơi bổ ích trong dịp hè. Không vì dịch bệnh mà “khoán trắng” các em học sinh cho gia đình.

Về phía ngành chủ quản, Sở GD-ĐT cần chỉ đạo, hướng dẫn các trường học ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức một số chương trình bồi dưỡng kiến thức hoặc các cuộc thi bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo mục tiêu vừa thư giãn, vừa có thêm những kiến thức bổ ích trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhà trường cần giữ mối liên hệ với gia đình để kịp thời khuyến cáo, tư vấn, hướng dẫn học sinh trong những trường hợp cần thiết.

Là thành tố cực kỳ quan trọng trong “tam giác giáo dục”, vì vậy, các gia đình cũng cần kịp thời lên kế hoạch để con em mình có một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú và an toàn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc động viên con em ở nhà là cần thiết, nhưng không có nghĩa là thụ động, là bó gối hoặc suốt ngày dán mắt vào màn hình ti vi, máy tính, điện thoại thông minh.

Tranh thủ thời gian ở nhà, bố mẹ nên dạy cho con những kỹ năng mềm hoặc hướng dẫn các con tham gia một số chương trình “vừa học vừa chơi” trên truyền hình hay mạng internet. Cùng với đó, các bậc cha mẹ cũng nên hướng dẫn các con tập luyện và chơi một số môn thể thao phù hợp với lứa tuổi và không gian gia đình.

Tai nạn thương tích trong học sinh là nỗi lo thường trực mỗi khi hè về. Hàng năm, chỉ riêng tai nạn đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hàng chục học sinh trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, trong dịp hè này, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng tránh và có biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích trong học sinh. Đặc biệt, cha mẹ cần giáo dục con cái tránh xa các nguy cơ gây tai nạn thương tích và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế để có một kỳ nghỉ hè an toàn.
 

 DUY LÊ
 

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null