Đàm phán cấp cao giữa Serbia và Kosovo chưa đạt kết quả cụ thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuộc đàm phán cấp cao tiếp theo tại Brussels (Bỉ), giữa đại diện Serbia và Kosovo (vùng lãnh thổ thuộc Serbia đã ly khai từ năm 2008), do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian đã kết thúc hôm 1-2, tuy nhiên những người tham gia đã rời khỏi trụ sở EU mà không tiến hành họp báo như thông lệ.
 

Người dân tham gia bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thành phố Mitrovica thuộc Kosovo ngày năm 2014.
Người dân tham gia bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thành phố Mitrovica thuộc Kosovo ngày năm 2014.

Nguồn tin cho biết những người tham gia đàm phán gồm Tổng thống và Thủ tướng Serbia Tomislav Nikolic​ và Aleksandar Vučić, người đứng đầu chính quyền Kosovo Hashim Thaci và lãnh đạo cơ quan hành pháp Kosovo Isa Mustafa, cùng Đại diện cấp cao EU phụ trách đối ngoại và chính sách an ninh Federica Mogherini.

Cuộc gặp cấp cao này được tiến hành theo thể thức tham vấn song phương, trước tiên giữa bà Mogherini với đại diện Kosovo và sau đó là với đại diện Serbia.

Tuy nhiên cuộc tham vấn với phía Serbia kéo dài hơn 2 giờ, thay vì 30 phút như dự kiến ban đầu. Sau cùng, ba bên đã tiến hành đàm phán bên bàn ăn tối.

Trước thềm cuộc gặp, Tổng thống Serbia Nikolic khẳng định sẽ không thảo luận về vấn đề độc lập của Kosovo, thay vào đó hy vọng các bên sẽ đề cập những vấn đề cụ thể như cơ quan hành chính của cộng đồng người Serbia tại Kosovo, hệ thống tư pháp của Kosovo, cây cầu bắc qua dòng sông Ibar, chia cắt thành phố Mitrovica, ở Bắc Kosovo, thành 2 nửa- phía Nam là các quận của người gốc Albania và phía Bắc là các quận của người Serbia...

Tổng thống Serbia Nikolic khẳng định trong cuộc đối thoại với Pristina, Belgrade "không chỉ bảo vệ lãnh thổ của mình, mà còn bảo vệ chủ quyền là nền độc lập tự do của các quốc gia và cộng đồng các dân tộc khác trên thế giới".

Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Serbia và Kosovo diễn ra hôm 24/1 cũng không đạt được kết quả đáng kể nào.

Trước 2 cuộc đàm phán trên, căng thẳng giữa hai bên đã bùng phát khi chính quyền Kosovo chặn một đoàn tàu của Serbia sơn màu quốc kỳ của nước này và mang khẩu hiệu "Kosovo là Serbia" bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Phía Kosovo cho rằng hành động này là "khiêu khích," trong khi phía Serbia gọi hành động chặn đoàn tàu hỏa là Kosovo muốn gây xung đột quy mô lớn.

Đây được xem là một trong những cuộc xung đột gay gắt nhất kể từ khi Kosovo đơn phương đòi tách khỏi Serbia.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.