Đak Pơ vượt khó để hội nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huyện Đak Pơ đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Ông Bùi Văn Khánh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ. Ảnh: N.M

Ông Bùi Văn Khánh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ. Ảnh: N.M

Năm 2023, huyện Đak Pơ đã đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện được 2.735,764 tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch, tăng 7,67% so với năm 2022. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 311,966 tỷ đồng, đạt 100,11% kế hoạch, bằng 109,11% so với năm trước.

Thu ngân sách nhà nước được 36,528 tỷ đồng, đạt 92,59% kế hoạch. Tổng chi ngân sách thực hiện được 357,169 tỷ đồng, đạt 130,14% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,7 triệu đồng, bằng 100,1% kế hoạch, tăng 4,91% so với năm 2022. Huyện trồng rừng tập trung được 184 ha, đạt 103,83% kế hoạch; trồng cây phân tán được 121,1 ha, đạt 110% kế hoạch.

Công tác xây dựng huyện, xã, thôn, làng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay, huyện đạt 3/9 tiêu chí huyện NTM; các xã đạt 9-15/19 tiêu chí NTM; làng Bung Bang Hven (xã Yang Bắc) đạt 19/19 tiêu chí làng NTM.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều hoạt động ý nghĩa. Huyện đã tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ II; tổ chức 4 giải thể thao; phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, có 800 người chạy hưởng ứng; cử đoàn vận động viên tham gia 3 giải thể thao cấp tỉnh và giành được 24 huy chương các loại.

Bên cạnh đó, huyện tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ IV; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng và lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (9/12/2003-9/12/2023). Quan tâm bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, di tích trên địa bàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Phát triển kinh tế bền vững

Năm 2024, huyện Đak Pơ đề ra một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội như: Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 2.946,186 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 33,01 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,76 triệu đồng; có 3 làng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 11 sản phẩm OCOP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 còn 5,17%; số lao động được tạo việc làm là 1.850 người; tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đạt 46,3%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5%; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh...

Để đạt chỉ tiêu đề ra, huyện tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đời sống; chú trọng khâu chọn giống, kỹ thuật chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Khuyến khích, hỗ trợ chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức tập trung; thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Huyện Đak Pơ ngày càng khang trang đổi mới. Ảnh: Ngọc Minh

Huyện Đak Pơ ngày càng khang trang đổi mới. Ảnh: Ngọc Minh

Tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, triển khai tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô; chỉ đạo trồng rừng theo kế hoạch, phát triển rừng trồng tập trung, trồng cây phân tán nhằm tăng độ che phủ rừng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên tất cả các lĩnh vực; ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép, không phép; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; thực hiện có hiệu quả việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, đấu tranh ngăn chặn các trường hợp gian lận thương mại trên địa bàn huyện. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn, nhất là hạ tầng giao thông.

Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục các công trình đầu tư trong năm 2024 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng thời gian quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các công trình. Tập trung nuôi dưỡng, phát triển và quản lý tốt các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu nhằm thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, đảm bảo điều hành cân đối theo kế hoạch được giao; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra.

Có thể bạn quan tâm

Người dệt chuyện đời trên thổ cẩm

Người dệt chuyện đời trên thổ cẩm

(GLO)- Những chuyện kể về tháng ngày dân làng đoàn kết một lòng chống giặc, chuyện mùa gặt trên nương rẫy hay ngày làng có lễ hội… đều được nghệ nhân Rơ Châm Monh (làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tạo thành hoa văn trên thổ cẩm.
Kiến tạo phát triển từ tầm nhìn quy hoạch

Kiến tạo phát triển từ tầm nhìn quy hoạch

(GLO)- Không chỉ giúp hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển, quy hoạch tỉnh còn được xem như một chỉ dẫn quan trọng để định vị những giá trị, cơ hội cũng như xác định những thách thức trong tương lai.
Công ty Phát triển thủy điện Sê San: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra

Công ty Phát triển thủy điện Sê San: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra

(GLO)- Nhờ bám sát chủ trương, nhiệm vụ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cùng sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã đạt và vượt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục.

Người thầy giữa đại ngàn

Người thầy giữa đại ngàn

(GLO)- Hè năm 2004, bản thảo tiểu thuyết “Màu rừng ruộng” của tôi đang giữa chừng thì tắc mạch. Sau chuyến đi Buôn Đôn, tôi đã được dũng sĩ săn voi Ama Kông “vẽ đường” cho nhân vật Y Than.

Năng lượng tái tạo: Đòn bẩy tăng trưởng xanh

Năng lượng tái tạo: Đòn bẩy tăng trưởng xanh

(GLO)- Trong định hướng phát triển, Gia Lai xác định năng lượng tái tạo là một trong những trụ cột của ngành công nghiệp. Với định hướng đó, tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, hướng đến tăng trưởng xanh.
Bác sĩ về làng

Bác sĩ về làng

(GLO)- “Ơi bà con, ngày mai có đoàn bác sĩ của tỉnh xuống thăm khám sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em trong làng. Bà con đến Nhà văn hóa cộng đồng để được thăm khám nhé”-chị Hrac-cán bộ y tế làng Amil (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) trực tiếp đến từng nhà thông báo.
“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Ia Grai quyết tâm phát triển toàn diện

Ia Grai quyết tâm phát triển toàn diện

(GLO)- Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, huyện Ia Grai đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra.

Chư Păh đẩy mạnh thực hiện “3 đột phá”

Chư Păh đẩy mạnh thực hiện “3 đột phá”

(GLO)- Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Chư Păh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

Nối dài những đường tơ

Nối dài những đường tơ

(GLO)- Kết nối những giá trị vượt thời gian của thổ cẩm Tây Nguyên vào thời trang, nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh đã khiến thổ cẩm thăng hoa trên các sàn diễn trong nước và quốc tế hàng thập kỷ qua.
Hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng động lực Tây Nguyên

Hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng động lực Tây Nguyên

(GLO)- Gia Lai phấn đấu đến năm 2045 sẽ trở thành “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe”; trở thành điểm đến xanh, giàu bản sắc vì mục tiêu sức khỏe con người; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trên cao nguyên Pleiku, Kon Hà Nừng.