Đắk Nông: Triệt phá đường dây mua bán, làm giả giấy phép lái xe qua mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thấy việc đặt làm giấy phép lái xe giả đơn giản nên Thưởng bàn bạc và rủ thêm Thanh tìm người có nhu cầu nhận đặt làm giả giấy phép lái xe, bán lại với giá chênh lệch để kiếm lời
 
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an ẢNH: PHAN BÁ
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an ẢNH: PHAN BÁ

Ngày 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa triệt xóa một đường dây chuyên làm giả giấy phép lái xe, giấy tờ các loại.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Hoàng Danh Thưởng (51 tuổi), Nguyễn Chí Thanh (40 tuổi, đều trú xã Đắk Lao, H.Đắk Mil), Nguyễn Văn Phương (24 tuổi) và Nguyễn Thành Long (23 tuổi, đều trú H.Vũ Thư, Thái Bình) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5.2019, Hoàng Danh Thưởng lên mạng xã hội tìm hiểu đặt mua giấy phép lái xe hạng A1 giả cho vợ sử dụng. Thưởng liên hệ tài khoản Facebook có tên Nguyễn Minh Quân đặt làm 1 giấy phép lái xe giả với giá 1,4 triệu đồng. Thưởng chụp hình chân dung của vợ, CMND rồi gửi qua Facebook cho Nguyễn Minh Quân. Khoảng 2 tuần sau, Thưởng nhận được một giấy phép lái xe mang tên vợ cùng một bộ hồ sơ sát hạch lái xe do Sở GTVT Hà Nội cấp nhưng không ghi thông tin người thi.
Nhận thấy việc đặt làm giấy phép lái xe giả đơn giản nên Thưởng bàn bạc và rủ thêm Nguyễn Chí Thanh tìm người có nhu cầu nhận đặt làm giấy phép lái xe giả bán lại với giá chênh lệch để kiếm lời. Thưởng và Thanh đã nhận đặt làm 19 bộ hồ sơ, giấy phép lái xe giả các loại....
Quá trình điều tra, ngày 7.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang Thưởng và Thanh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", đồng thời lập chuyên án để đấu tranh.
Cơ quan Công an xác định tài khuản Facebook Nguyễn Minh Quân chính là của Nguyễn Văn Phương. Ngày 11.8, Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Thành Long.
Qua đấu tranh, Phương, Long khai nhận cũng thông qua mạng xã hội, Phương biết Zalo có tên Duy Nam nhận làm giấy phép lái xe hạng A1 giả với giá 400.000đ. - 600.000 đồng, giấy phép lái xe hạng A2 giả có giá 800.000 đồng và giấy phép lái xe ô tô các hạng đồng giá 2.000.000 đồng.
Thấy nhiều người có nhu cầu mua giấy phép lái xe nên các bị can bàn bạc cùng nhận làm giấy phép lái xe giả với giá cao hơn để kiếm lời.
Các bị can đã nhận và đặt cho tài khoản Zalo tên Nam Duy làm giả hơn 400 giấy phép lái xe mô tô, ô tô, căn cước công dân, chứng chỉ nghề các loại, thu lợi bất chính số tiền trên 250 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây mua bán, làm giả giấy phép lái xe này.
Theo Phan Bá (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null