Đắk Nông: Kiệt sức sau khi cứu cô gái nhảy xuống sông Sêrêpôk tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 12-10, lực lượng chức năng H.Cư Jút (Đắk Nông) cho biết vừa có một vụ nhảy xuống sông Sêrêpôk (xã Tâm Thắng, H.Cư Jút) tự tử. Cô gái nhảy cầu đã được 3 người đàn ông cứu.
Theo đó, vào trưa 12.10, một cô gái ở Đắk Lắk đã đến cầu QL14 (nối giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) bỏ lại xe máy và quần áo trên cầu rồi nhảy xuống sông tự tử.
Ngay khi thấy cô gái nhảy xuống sông, anh Trần Kiêm Hiếu (32 tuổi), cùng trú tại TT.Ea Tling (H.Cư Jút) đã lao ra giữa dòng sông cứu giúp. Những người dân đứng trên bờ cũng liên lạc lực lượng chức năng đến để hỗ trợ.
 
Anh Trần Kiêm Hiếu bị kiệt sức sau khi đưa cô gái nhảy cầu tự tử vào bờ. Ảnh: C.T.V
Anh Trần Kiêm Hiếu bị kiệt sức sau khi đưa cô gái nhảy cầu tự tử vào bờ. Ảnh: C.T.V
Rất nhanh sau đó, cô gái này đã được anh Hiếu cùng 2 người đàn ông khác và lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.
 
Anh Trần Kiêm Hiếu bơi ra giữa dòng sông Sêrêpôk để dìu cô gái vào bờ. Ảnh: C.T.V
Anh Trần Kiêm Hiếu bơi ra giữa dòng sông Sêrêpôk để dìu cô gái vào bờ. Ảnh: C.T.V
Nơi cô gái nhảy xuống sông tự tử là sông Sêrêpôk, nước chảy rất xiết, chính vì vậy quá trình cứu giúp cô gái nhảy cầu gặp rất nhiều khó khăn.
 
Anh Trần Kiêm Hiếu được đưa đi cấp cứu ngay sau khi cứu cô gái nhảy cầu tự tử. Ảnh: C.T.V
Anh Trần Kiêm Hiếu được đưa đi cấp cứu ngay sau khi cứu cô gái nhảy cầu tự tử. Ảnh: C.T.V
Sau khi đưa cô gái vào bờ, anh Trần Kiêm Hiếu đã bị kiệt sức và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe anh Hiếu chuyển biến tốt. Về phía cô gái nhảy xuống sông Sêrêpôk tự tử, sau khi được đưa vào bờ đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn.
Theo Thanh Quân (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm