Có dấu hiệu cạn nguồn cung xăng dầu, Đắk Nông tăng cường kiểm soát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đang tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi cố tình găm hàng, trữ hàng, đóng cửa hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm giữ ổn định thị trường đối với mặt hàng thiết yếu này.
 
Một cửa hàng ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa treo bảng hết xăng, phải chờ nhập hàng về để bán. Ảnh: L.P
Một cửa hàng ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa treo bảng hết xăng, phải chờ nhập hàng về để bán. Ảnh: L.P
Nguồn cung phập phù
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 252 cửa hàng xăng dầu, phân bổ trên địa bàn 71 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố. Trong đó, có 37 thương nhân, tổng đại lý phân phối, cung ứng xăng dầu, 40 cửa hàng thuộc doanh nghiệp nhà nước.
Khoảng 1 tuần nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra tình trạng một số cây xăng, dầu hết hàng, không còn trong bồn để bán. Một số cây xăng dầu chỉ bán dầu diesel, không còn xăng RON 92, RON 95... Dó đó, nhiều người dân phải tập trung đến các cây xăng, dầu thuộc doanh nghiệp Nhà nước để đổ.
Cửa hàng xăng dầu Thu Trang, nằm trên địa bàn xã Đắk R’moan, thành phố Gia Nghĩa, từng có 4 ngày xăng dầu trong bồn cạn đáy. Trong khi đó đầu mối phân phối không nhập được hàng, nên không thể cung cấp cho toàn hệ thống.
Bà Mạc Thu Trang, chủ doanh nghiệp tư nhân Thu Trang cho biết, hoàn toàn không có việc đầu cơ, găm hàng hoặc cố tình ngừng phục vụ khách. Cây xăng sẽ phục vụ trở lại ngay khi nhận được nguồn xăng dầu từ đầu mối cung ứng.
Theo Sở Công thương Đắk Nông, thời gian gần đây, thị trường xăng dầu có nhiều biến động, nguồn cung khan hiếm do nhiều yếu tố khách quan.
Nguồn cung xăng dầu gián đoạn một phần là do hiện nay mức chiết khấu thấp, nên không đủ bù chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, việc duy trì bán hàng không thường xuyên do đặt hàng chậm, nhất là đối với xăng.
Tuy nhiên, tại các cửa hàng xăng dầu của các doanh nghiệp Nhà nước hiện vẫn hoạt động bình thường để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.
 
Nhiều khách hàng tập trung đến đổ xăng, dầu ở các của hàng thuộc doanh nghiệp Nhà nước. Ảnh: L.P
Nhiều khách hàng tập trung đến đổ xăng, dầu ở các của hàng thuộc doanh nghiệp Nhà nước. Ảnh: L.P
Tăng cường kiểm soát
Trước thực tế trên, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã quyết định thành lập Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Trong đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng ở địa phương tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình như: Thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ, đại lý bán lẻ xăng dầu. 
Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động các tổ, đội Quản lý thị trường tiến hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng hoạt động. 
Qua đó, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Từ đó, thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù bất kể thương nhân ở loại hình nào.
Đặc biệt, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông sẽ xử lý nghiêm các cán bộ, công chức buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm...
Theo ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông cho biết, qua kiểm tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có xảy ra tình trạng một số cửa hàng xăng dầu ngừng hoạt động. Tuy nhiên, các cây xăng dầu này chỉ ngừng hoạt động trong khoảng thời gian hết hàng và đang chờ nhập hàng về kho, không có dấu hiệu của việc găm hàng, đầu cơ. 
Trước đó, từ đầu năm đến tháng 9.2022, Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra, thanh tra 25 vụ việc. Qua đó, xử lý 10 vụ với tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước hơn 336 triệu đồng.
Hành vi vi phạm của các cây xăng dầu chủ yếu như: Giấy phép kinh doanh hết hiệu lực nhưng vẫn buôn bán. Sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường. Niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối quy định.
Theo Phan Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm