Đắk Nông có thể khởi kiện để thu hồi 35,4 tỷ đồng vốn tạm ứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều dự án đầu tư công tại Đắk Nông đã ứng ngân sách nhưng triển khai dang dở, kéo dài khiến nguồn vốn tạm ứng khó thu hồi.

Dự án đường Tô Hiến Thành kéo dài đến đường Quang Trung, TP. Gia Nghĩa, có tổng kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Dự án đầu tư xây dựng hơn 200m đường theo tiêu chuẩn đường đô thị.

Đường Tô Hiến Thành khi xây dựng xong sẽ tạo ra trục đường đô thị 2 làn xe, kết nối đường Quang Trung với trụ sở hành chính của TP. Gia Nghĩa và các sở, ban, ngành ở khu hành chính Sùng Đức.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 và có kế hoạch hoàn thành trong năm 2020. Nhưng đến nay, công trình vẫn đang dang dở do vướng mặt bằng.

daknongdd.jpg
Đường Tô Hiến Thành đã triển khai gần 10 năm nay nhưng vẫn chưa kết nối được với đường Quang Trung, TP. Gia Nghĩa

Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP. Gia Nghĩa (chủ đầu tư), tính tới cuối năm 2019, dự án đã tạm ứng gần 9,3 tỷ đồng. Trong đó, có gần 6,8 tỷ đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) và gần 2,5 tỷ đồng chi phí xây dựng.

Đối với chi phí GPMB, chủ đầu tư đã chi trả 2,65 tỷ đồng cho người dân. Số tiền tạm ứng còn lại, chủ đầu tư đã gửi vào tài khoản tiền gửi mở kho bạc Nhà nước. Do vướng mắc mặt bằng, nhà thầu không thể triển khai tiếp các phần việc còn lại.

Dự án hạ tầng công viên hồ Thiên Nga do Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất TP. Gia Nghĩa làm chủ đầu tư cũng trong tình cảnh tương tự. Dự án này bắt đầu chi trả tiền GPMB từ năm 2013 đến năm 2020 nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thành.

2daknong.jpg
Dự án hạ tầng công viên hồ Thiên Nga đã tạm ứng ngân sách hơn 10 năm nhưng chưa thể chi trả tiền giải phóng mặt bằng

Chủ đầu tư đã ứng ngân sách hơn 18,1 tỷ đồng để chi trả tiền GPMB. Tuy nhiên, có khoảng 7,2 tỷ đồng vẫn chưa thể chi trả cho người dân bị thu hồi đất. Số tiền tạm ứng quá hạn từ năm 2013 đến năm 2015, tức là tới nay đã hơn 10 năm.

Qua thống kê của ngành chức năng, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP. Gia Nghĩa thực hiện 13 dự án từ nguồn ngân sách tỉnh Đắk Nông quản lý.

Đơn vị này đã tạm ứng hơn 251 tỷ đồng, trong đó tiền GPMB hơn 196,5 tỷ đồng. Số tiền tạm ứng quá hạn, khó thu hồi của đơn vị này gần 21 tỷ đồng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông cũng có gần 5,9 tỷ đồng tiền tạm ứng từ ngân sách để thực hiện các dự án đầu tư công đã quá hạn, khó thu hồi. Trong số này, có gần 3 tỷ đồng tập trung tại Dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng (giai đoạn 1).

3daknongdd.jpg
Dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng (giai đoạn 1) ứng vốn giải phóng mặt bằng từ năm 2017 nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện xong

Toàn bộ số tiền tạm ứng quá hạn, khó thu hồi thuộc chi phí GPMB. Chủ đầu tư chưa chi trả được do các hộ dân trong vùng dự án không phối hợp. Số tiền tạm ứng này được chủ đầu tư gửi vào tài khoản mở tại kho bạc Nhà nước.

Sở Xây dựng Đắk Nông cũng có gần 5,8 tỷ đồng tiền tạm ứng từ ngân sách cho hai dự án đã quá hạn, kéo dài. Hiện hai nhà thầu thực hiện hai dự án đã tuyên bố phá sản và giải thể.

Việc thu hồi vốn tạm ứng chưa thể thực hiện do một nhà thầu không phối hợp và một nhà thầu chưa thể thực hiện xong việc thi hành án.

BX: Qua rà soát, Sở Tài chính Đắk Nông xác định có khoảng 35,4 tỷ đồng tiền tạm ứng các dự án do ngân sách cấp tỉnh quản lý thuộc dạng khó thu hồi và kéo dài nhiều năm. Trong đó, chi phí tạm ứng xây dựng gần 12,9 tỷ đồng; chi phí tạm ứng GPMB khoảng 22,3 tỷ đồng và chi phí khác hơn 0,2 tỷ đồng.

4daknong.jpg
Các dự án triển khai dang dở, kéo dài (trong ảnh là đoạn đường cụt giữa TP. Gia Nghĩa do vướng mặt bằng) làm lãng phí nguồn lực đầu tư công

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, đánh giá cụ thể nguyên nhân và xác định tập thể, cá nhân phải hoàn ứng.

Các chủ đầu tư đề xuất các phương án xử lý triệt để và quyết liệt (bao gồm cả biện pháp khởi kiện, chuyển cơ quan thanh tra, điều tra) thực hiện, bảo đảm thu hồi hết số tạm ứng quá hạn.

Theo Lê Phước (baodaknong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null