Đắk Nông bảo đảm 1.000 tỷ đồng cho cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) dự kiến khởi công trong tháng 4/2025. Đắk Nông tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm nguồn vốn, sẵn sàng thi công dự án.

Chủ động bố trí nguồn vốn

Tháng 6/2024, Quốc hội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành. Dự án có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ với tỉnh Đắk Nông mà cả vùng Tây Nguyên.

1a-9355.jpg
Đắk Nông sẵn sàng bố trí vốn cho Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Dự án có phạm vi đầu tư hơn 124km, chia thành 5 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.540 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 10.536,5 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 2.233,5 tỷ đồng; vốn do nhà đầu tư thu xếp 12.770 tỷ đồng. Riêng về ngân sách địa phương, Bình Phước bố trí vốn đối ứng 1.233,5 tỷ đồng, Đắk Nông 1.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ năm 2024, cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác, vận hành năm 2027. Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đi qua tỉnh Đắk Nông dài hơn 23km, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 526ha.

Quá trình thu hồi đất phục vụ dự án, Đắk Nông cần bố trí tái định cư cho 252 hộ dân, chủ yếu nằm trên địa bàn huyện Đắk R’lấp.

Theo Quyền Giám đốc Sở Tài chính Trần Đình Ninh, Đắk Nông cam kết bảo đảm cân đối đủ 1.000 tỷ đồng phục vụ dự án. Thời gian thực hiện dự án là 2 giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Do đó, tỉnh sẽ bố trí nguồn đầu tư theo từng giai đoạn cho dự án.

2a-2156.jpg
Năm 2025, Đắk Nông dành khoảng 217 tỷ đồng. Trong đó, hơn 60 tỷ đồng chuyển từ năm 2024 chuyển qua

Theo ông Ninh, riêng năm 2024, Đắk Nông dành khoảng 225 tỷ đồng cho dự án. Năm 2025, tỉnh dành khoảng 217 tỷ đồng, trong đó hơn 60 tỷ đồng chuyển từ năm 2024 qua. Số vốn còn lại, Đắk Nông sẽ bố trí trong các năm 2026 và 2027.

“Phần lớn, nguồn vốn này sẽ lấy từ nguồn thu sử dụng đất hàng năm. Hiện tại, tỉnh đã chủ động nguồn vốn này để phục vụ dự án”, ông Ninh khẳng định.

Tại cuộc họp nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành ngày 5/2/2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh: “Về kinh phí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án phải luôn sẵn sàng bố trí. Chúng ta cố gắng tính toán giá đất chặt chẽ, tính đúng, đủ, bảo đảm hài hòa giữa Nhà nước và người dân".

BX: Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài hơn 124km, với thiết kế 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án là 25.540 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 10.536,5 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh Bình Phước 1.233,5 tỷ đồng; Đắk Nông 1.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027. Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Đắk Nông dài hơn 23km.

Huy động mọi nguồn lực

Trong 5 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, có 2 dự án thuộc thẩm quyền Đắk Nông thực hiện. Đó là Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 4.

3a-2886.jpg
Đắk Nông chịu trách nhiệm Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 4 trong Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Bình Phước

Đối với Dự án thành phần 2, có tổng mức đầu tư 338 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Đến nay, Đắk Nông đã chấp thuận chủ trương áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với Dự án thành phần 4 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Đắk Nông, hầu hết phụ thuộc vào việc bàn giao tuyến, phạm vi tuyến chính thuộc Dự án thành phần 1.

Ngày 13/2/2025, ngay sau khi nhận bàn giao, chủ đầu tư đã thực hiện các thủ tục để triển khai các dự án theo quy định. Trong đó, dự kiến Dự án thành phần 4 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, đường gom, bãi thải vào khoảng 10/6/2025.

Theo Quyền Giám đốc Sở Tài chính Trần Đình Ninh, song song với các thủ tục, hồ sơ, nguồn vốn dự án đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi hoàn thành các bước sẽ tiến hành giải ngân.

4a.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân địa phương ủng hộ dự án

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành là tuyến cao tốc trọng điểm kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ. Đây cũng là dự án kết nối các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và các địa phương khác trong vùng với TP. Hồ Chí Minh.

Dự án tạo không gian, động lực phát triển mới cho vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ. Dự án cũng khai thác tiềm năng sử dụng đất, phát triển du lịch, công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác khoáng sản, từng bước cơ cấu lại kinh tế vùng Tây Nguyên.

5a.jpg

Tại buổi thực địa dự án vào ngày 25/2/2025, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân địa phương ủng hộ dự án.

Địa phương cần kịp thời có chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp cố tình chây ì, chống đối thì phải xử lý nghiêm, bảo đảm tiến độ chung cho dự án.

Trung ương đã chỉ đạo rồi, địa phương phải thực sự quyết liệt hơn. Đắk Nông đặt mục tiêu quyết tâm khởi công dự án cao tốc trước 30/4/2025, chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh

Theo Nguyễn Lương (baodaknong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null