Đak Đoa: Tặng Giấy khen 11 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu Chiến binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Hội CCB huyện khoá VII (mở rộng) để tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh huyện Đak Đoa khoá VII (mở rộng). Ảnh Thanh Nhật
Các đại biểu dự hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh huyện Đak Đoa khoá VII (mở rộng). Ảnh Thanh Nhật

Năm 2023, Hội CCB huyện triển khai hiệu quả các mặt công tác. Tổ chức Hội tiếp tục khẳng định vai trò đối với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của Hội và địa phương; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của hội viên. Thường xuyên củng cố, hướng dẫn Chi hội hoạt động đảm bảo hiệu quả, chỉ đạo thành công Đại hội câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi; chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tham gia hòa giải ở cơ sở, duy trì hoạt động của 217 tổ CCB tự quản ở 111 thôn, làng, tổ dân phố; phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể phát động quần chúng phòng, chống vượt biên trái phép...

Hội CCB huyện chủ trì thực hiện giám sát 2 chuyên đề (về thực hiện chế độ chính sách người có công với cách mạng và công tác tiếp nhận, đề nghị giải quyết chế độ cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau năm 1975 theo quy định của Chính phủ). Hội CCB các xã, thị trấn tổ chức giám sát 32 cuộc theo các nội dung được cấp ủy phê duyệt. Ban Thường vụ Hội CCB huyện chủ động triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, đến nay toàn huyện còn 61 hộ hội viên thuộc diện hộ nghèo, chiếm 2,9% và 59 hộ diện cận nghèo, chiếm 2,8% trong tổng số hội viên.

Hội đã nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội và hướng dẫn hội viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, đến nay tổng dư nợ là 61,7 tỷ đồng, tăng 8,7 tỷ đồng so với năm 2022. Các cơ sở Hội vận động hội viên đóng góp gần 800 ngày công và 300 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, duy trì tốt 38 đoạn đường CCB tự quản, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Hội CCB huyện Đak Đoa tặng Giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2023. Ảnh Thanh Nhật
Hội CCB huyện Đak Đoa tặng Giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2023. Ảnh Thanh Nhật

Hội nghị thống nhất nhiệm vụ công tác năm 2024: Tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh, bền vững. Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể; tiếp tục triển khai và thực hiện nghị quyết chuyên đề về “xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh”, xây dựng hội vững mạnh toàn diện. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, các ban, ngành đoàn thể giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội (hội nghị) thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, thực hiện tốt các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989-6/12/2024)…

Tại hội nghị, có 5 tập thể và 6 cá nhân được Hội CCB huyện tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2025.
Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.