(GLO)-Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, đối tượng Xên (SN 2004, trú tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) điều khiển xe máy áp sát và ra tay cướp giật túi xách của người đi đường. Tuy nhiên, sau 5 giờ gây án, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa bắt giữ.
Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2-6, Công an huyện Đak Đoa nhận được tin báo của chị P.T.K.N. (trú tại thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) trình báo về việc bị một đối tượng cướp giật túi xách bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng cùng tiền, vàng, điện thoại.
Đối tượng Xên cùng tang vật vụ án. Ảnh: Lê Anh
Theo trình báo của chị N., lúc khoảng 18 giờ cùng ngày, chị được một người bạn điều khiển xe máy chở từ thị trấn Đak Đoa về xã Nam Yang. Khi đi đến đường Trần Hưng Đạo (đoạn gần UBND huyện Đak Đoa) thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau áp sát tới giật chiếc túi xách đang đeo trên vai rồi tẩu thoát. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên chị N. và bạn mình không kịp xác định được biển số xe cũng như nhận dạng được đối tượng gây án.
Ngay khi nhận được tin báo, xét thấy hành vi của đối tượng rất manh động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và tâm lý của người dân nên Công an huyện Đak Đoa đã triển khai lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến 23 giờ cùng ngày Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ thành công đối tượng Xên khi đang lẫn trốn tại nhà riêng ở xã Lơ Pang, đồng thời, thu giữ toàn bộ tang vật và phương tiện phạm tội.
(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.
Ngày 18-4, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can, tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Quen một tài khoản nữ giới trên mạng rồi được mời tham gia bán hàng cho trang Thương mại điện tử, một người đàn ông tại Hà Nội bị lừa đảo gần 3 tỉ đồng.
(GLO)- Ngày 17-4, Bộ Thông tin và Truyền thông ra thông báo về việc xử phạt FPT Telecom 85 triệu đồng và VTV 50 triệu đồng vì phát sóng trực tiếp trận đấu Indonesia-Việt Nam có hình ảnh quảng bá website cá độ bất hợp pháp.
Sau khi dùng búa gây ra vụ cướp tiệm vàng trong đêm tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), nghi phạm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại địa phận TP Vinh (Nghệ An) khi đang điều khiển ô tô để tẩu thoát.
(NLĐO) - Lợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở, một nam thanh niên bịt kín mặt, điều khiển ô tô chưa rõ BKS dừng trước cửa tiệm, cầm búa đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi bỏ chạy. Hiện lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang khẩn trương truy bắt đối tượng.
Trước khi bị bắt, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nhà môi giới đầu tư sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn, đồng thời bà được biết đến là 1/189 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.
Thông tin từ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cho biết, UBND huyện Đức Cơ vừa gửi Báo cáo số 154/BC-UBND về kết quả kiểm tra khu vực mỏ đá khai thác trái phép tại thôn Mook Trê, xã Ia Dom, sau khi Báo Gia Lai phản ánh.
(GLO)- Sáng 16-4, Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự (CSGT-TT) Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc, xử lý nhóm thanh-thiếu niên vi phạm trong sử dụng, điều khiển phương tiện xe mô tô gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Tân Sơn.
(GLO)- Sáng 16-4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện) thực tập phương án CNCH tai nạn giao thông đường bộ tại quốc lộ 25 thuộc thôn Chrôh Pơnan.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 528/TB-CSHS tìm người bị hại liên quan đến vụ án Huỳnh Ngọc Hưởng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP. Pleiku.
Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ đã làm rõ, tiến hành khởi tố 24 bị can về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo quy định tại điều 326 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
(GLO)- Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến hết năm 2023.