Dải Ngân Hà nguyên thủy đã bị phá hủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một sự kiện thảm khốc 11 tỉ năm trước đã làm thay đổi Ngân Hà của chúng ta mãi mãi, theo một nghiên cứu mới.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society chỉ ra rằng đĩa sao nguyên thủy của thiên hà Milky Way (Ngân Hà) mà Trái Đất đang trú ngụ thực ra đã bị phá hủy 11 tỉ năm trước.

Công trình được thực hiện bởi tiến sĩ Matthew Orkney từ Đại học Barcelona và Viện Nghiên cứu Không gian Catalonia (Tây Ban Nha) cùng tiến sĩ Chervin Laporte của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS).

Sự kiện hợp nhất Gaia-Sausage-Enceladus (GSE) khốc liệt đến nỗi phá hủy đĩa sao nguyên thủy của Ngân Hà và định hình lại hoàn toàn lịch sử của nó. Ảnh đồ họa: NASA
Sự kiện hợp nhất Gaia-Sausage-Enceladus (GSE) khốc liệt đến nỗi phá hủy đĩa sao nguyên thủy của Ngân Hà và định hình lại hoàn toàn lịch sử của nó. Ảnh đồ họa: NASA

Theo Sci-News, đĩa thiên hà là một cấu trúc khổng lồ, quay tròn gồm các ngôi sao và khí, với những nhánh xoắn ốc sáng rực vươn ra từ trung tâm.

Hầu hết các ngôi sao của Ngân Hà - bao gồm cả Mặt Trời - đều nằm trong đĩa này, quay trong không gian với tốc độ vượt quá 220 km/giây.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà thiên văn học đã cố gắng xác định chính xác thời điểm cấu trúc quay khổng lồ này xuất hiện lần đầu tiên.

“Manh mối quan trọng nằm ở chuyển động và tuổi của các ngôi sao: Tại một thời điểm nào đó trong lịch sử sơ khai của Ngân Hà, các ngôi sao bắt đầu chuyển động theo một mô hình quay đều đặn, đánh dấu thời điểm tăng tốc quay của Ngân Hà" - các tác giả giải thích.

Tuy nhiên Ngân Hà không phát triển một cách biệt lập. Nó là một "quái vật Frankenstein" của vũ trụ.

Một số bằng chứng khoa học gần đây cho thấy trong suốt lịch sử, Ngân Hà đã sáp nhập với khoảng trên dưới 20 thiên hà khác để đạt được cấu trúc và kích thước như ngày nay.

Dữ liệu từ sứ mệnh Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) năm 2018 từng tiết lộ về một vụ va chạm khổng lồ được cho là xảy ra khoảng 10 tỉ năm trước, gọi là sự hợp nhất Gaia-Sausage-Enceladus (GSE).

Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã chạy các mô phỏng nhằm tìm hiểu rõ ràng hơn về vụ va chạm sơ khai quan trọng này.

Dữ liệu mới cho thấy sự kiện hợp nhất GSE có thể đã xảy ra sớm hơn nhiều, tận 11 tỉ năm trước và tàn khốc đến mức phá hủy đĩa sao nguyên thủy của Ngân Hà, định hình lại nó hoàn toàn.

Nhưng đó cũng là một tin tốt, vì chính va chạm đã đem đến cho thiên hà bước tiến hóa nhảy vọt.

“Các mô hình về sự hợp nhất GSE dự đoán rằng một màn "pháo hoa thiên hà" sẽ xảy ra sau vụ va chạm, thúc đẩy sự hình thành sao và tạo điều kiện cho sự hình thành các cụm sao cầu" - tiến sĩ Laporte cho biết.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên trong phòng máy chủ siêu hiện đại đạt chuẩn quốc tế của Trung tâm Dữ liệu Viettel Hòa Lạc 2

Việt Nam sở hữu trung tâm dữ liệu AI đầu tiên tại APAC đạt chuẩn quốc tế

(GLO)- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vừa công bố Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tích hợp hệ thống siêu máy chủ GPU NVIDIA H200 và được tổ chức Uptime Institute chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier III.

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026: Ươm mầm tài năng, khơi dậy sáng tạo.

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026: Ươm mầm tài năng, khơi dậy sáng tạo

(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 4-6, tại Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã bế mạc. Hội thi không chỉ là sân chơi về lập trình và toán tư duy, mà còn là nơi học sinh giới thiệu các sản phẩm sáng tạo gắn với thực tiễn.

Hội thảo quốc tế kết nối miền cao sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại ICISE

Hội thảo quốc tế về kết nối miền cao sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại ICISE

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Kết nối miền cao: Vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu”. Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-6 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Hơn 40 nhà khoa học từ 11 quốc gia dự Hội thảo quốc tế về các hệ điện tử tương quan mạnh

Hơn 40 nhà khoa học từ 11 quốc gia dự Hội thảo quốc tế về các hệ điện tử tương quan mạnh

(GLO)- Sáng 1-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE; phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Viện Vật lý lý thuyết cơ bản (FTPI, Hoa Kỳ) khai mạc Hội thảo quốc tế "Những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh".

Người dùng ngày càng lo ngại về quyền riêng tư và nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân khi sử dụng các ứng dụng nhắn tin phổ biến hiện nay.

Người dùng lo ngại ứng dụng nhắn tin ngày càng kém an toàn

(GLO)- Sự tiện lợi của các ứng dụng nhắn tin đang đi kèm với những lo ngại ngày càng lớn về bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Nhiều nền tảng nhắn tin hiện nay đang bị đặt dấu hỏi về khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh tội phạm mạng và lừa đảo công nghệ cao gia tăng mạnh.

Đại diện các doanh nghiệp và tổ chức vinh dự nhận giải thưởng dành cho 97 đơn vị tiêu biểu có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Vinh danh 97 đơn vị tiêu biểu tạo dấu ấn trong chuyển đổi số

(GLO)- Lễ biểu dương “Thành tựu tác động vì Việt Nam số” (Vietnam I4 Impact Awards) năm 2026 diễn ra tại Hà Nội ngày 30-5. Theo đó, 97 đơn vị được vinh danh có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

null