Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đức Cơ và Chư Prông: Kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã có buổi tiếp xúc cử tri 2 huyện biên giới Đức Cơ và Chư Prông sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Tham gia buổi tiếp xúc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo cử tri 2 huyện.

Nhiều tồn tại cần khắc phục

Hầu hết cử tri huyện Đức Cơ và Chư Prông bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu mà nước ta nói chung và tỉnh Gia Lai đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội tỉnh khi đã có nhiều ý kiến đóng góp vào sự thành công của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV vừa diễn ra. Đồng thời, cử tri 2 huyện biên giới đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đức Cơ. Ảnh: Q.T

Đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đức Cơ. Ảnh: Q.T

Cử tri Nguyễn Sinh (tổ 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) bày tỏ sự vui mừng khi lĩnh vực nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, tình trạng giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong thời gian qua, trong khi giá cả, đầu ra một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định đã gây nhiều khó khăn cho sản xuất. “Tôi đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với các cấp liên quan có giải pháp giải quyết tình trạng này nhằm tạo điều kiện để bà con nông dân thuận lợi trong phát triển sản xuất. Đồng thời, đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến đến Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất biên soạn 1 bộ sách giáo khoa để tạo điều kiện thuận lợi trong dạy và học”-ông Sinh kiến nghị.

Còn theo cử tri Nguyễn Thị Lý (tổ 7, thị trấn Chư Ty), những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hạ tầng giao thông đã được đầu tư khá đồng bộ, nhất là việc nâng cấp quốc lộ 19. Tuy nhiên, việc thi công nâng cấp quốc lộ 19 kéo dài, hệ thống kênh mương còn bất cập, khi mưa lớn, nước thoát không kịp đã tràn vào nhà dân.

Cử tri Nguyễn Thị Lý đề nghị: “Đại biểu Quốc hội tỉnh cần có ý kiến, kiến nghị đến đơn vị chức năng sớm khắc phục tình trạng này, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đồng thời, quan tâm tạo việc làm, nhất là trong hoàn cảnh con em người dân tộc thiểu số sau khi học ra trường không xin được việc làm phải đi làm ở nhiều nơi xa nhà nhưng thu nhập không ổn định. Cùng với đó, đề nghị tỉnh, huyện cần có chính sách thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng nhà máy chế biến nông sản, chăn nuôi nhằm tạo việc làm cho lao động tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Ngoài ra, đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến để các cấp quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang-thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ hiện đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân”.

Cử tri Nguyễn Thị Lý (tổ 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Q.T

Cử tri Nguyễn Thị Lý (tổ 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Q.T

Trong khi đó, cử tri Vũ Thị Đoàn (thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông) cho biết: Hiện nay, người hoạt động trong các tổ chức hội, nhất là Hội Người cao tuổi không được hỗ trợ kinh phí hoạt động. Trong khi họ cũng có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương như tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri huyện Đức Cơ đề nghị đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết những bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng sách nhiễu tại bộ phận một cửa, hồ sơ thủ tục hành chính rườm rà, trả đi trả lại nhiều lần gây bức xúc dư luận… Ngoài ra, cử tri các địa phương cũng đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến đến các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn vấn nạn lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp; xử lý quyết liệt hơn tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

Cử tri Vũ Thị Đoàn (thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông) kiến nghị cấp kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi. Ảnh: Q.T

Cử tri Vũ Thị Đoàn (thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông) kiến nghị cấp kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi. Ảnh: Q.T

Giải đáp thấu đáo kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trả lời thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đức Cơ và Chư Prông.

Giải đáp một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Vũ Mạnh Định cho biết: Đối với các bất cập trong triển khai thi công nâng cấp quốc lộ 19, huyện đã nhiều lần trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Dự án 2 và các đơn vị liên quan để tháo gỡ, khắc phục. Tuy nhiên, đến nay, các kiến nghị của cử tri vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị Sở Giao thông-Vận tải quan tâm làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết thấu đáo trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Vũ Mạnh Định giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Vũ Mạnh Định giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Q.T

Tiếp thu và thừa nhận một số bất cập liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho hay: “Trong kế hoạch thanh tra năm 2024, huyện sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề về đất đai. Quá trình thanh tra, nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ chấn chỉnh và xử lý nghiêm. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà nuôi chim yến trái phép trên địa bàn. Để ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, hành dân tại bộ phận một cửa, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện thủ tục hành chính và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Chủ tịch UBND huyện Chư Prông Vũ Đình Hạnh cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri về đầu tư làm đường giao thông. Tuy nhiên, theo ông Hạnh, trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, huyện sẽ rà soát, xem xét bố trí vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên, chỗ nào cấp bách thì làm trước. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến về chế độ chính sách đối với người hoạt động trong các tổ chức hội, đầu tư xây dựng nông thôn mới... Ủy ban nhân dân huyện sẽ giao các phòng, ban chuyên môn rà soát, xem xét giải quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; vấn đề nào vượt thẩm quyền thì tổng hợp đề nghị cấp trên giải quyết.

Quang cảnh buổi tiếp xúc tại huyện Chư Prông. Ảnh: Q.T

Quang cảnh buổi tiếp xúc tại huyện Chư Prông. Ảnh: Q.T

Trả lời cử tri liên quan đến kiến nghị về đầu tư cho Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết: Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ đã được quan tâm đầu tư 52 tỷ đồng từ nguồn vốn phục hồi phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, cùng với đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở, dự án còn đầu tư trang-thiết bị, vật tư y tế cho Trung tâm. Đây là sự quan tâm rất lớn của Nhà nước đối với huyện biên giới Đức Cơ. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng cuối năm 2023.

Về những bất cập trong thi công nâng cấp quốc lộ 19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin: Mới đây, Bộ Giao thông-Vận tải đã ra “tối hậu thư” yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6-2024. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Giao thông-Vận tải phối hợp với các địa phương rà soát những hư hỏng, bất cập trong quá trình thi công để kịp thời đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, xử lý ngay. Bên cạnh kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, logistics, tỉnh cũng sẽ quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất-nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã giải đáp thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như thông tin thêm về những chính sách ưu tiên phát triển đối với tỉnh Gia Lai nói chung và các địa bàn vùng sâu, vùng xa nói riêng. Đồng thời, đại biểu Quốc hội mong cử tri chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đất nước trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nguồn ngân sách còn hạn hẹp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà 25 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Chư Prông. Ảnh: Q.T

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà 25 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Chư Prông. Ảnh: Q.T

Kết luận các buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 huyện cũng như phần giải đáp của lãnh đạo UBND tỉnh và chính quyền địa phương. Đồng thời, giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đối với kiến nghị cần quan tâm đầu tư cho phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nhất là hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội; Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã tiếp thu và sẽ quan tâm đầu tư hơn trong thời gian tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ tiếp thu để gửi đến Bộ Công an có giải pháp xử lý quyết liệt tình trạng lừa đảo trên không gian mạng.

Đối với những kiến nghị còn lại của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(GLO)- Sáng 6-1, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

null