Đại biểu Quốc hội: Cần miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn hoặc miễn thuế để cơ quan báo chí vượt qua khó khăn, làm tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Các nhà báo phỏng vấn Bệnh xá trưởng đảo Trường Sa về đảm bảo sức khỏe cho người dân vươn khơi bám biển. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Các nhà báo phỏng vấn Bệnh xá trưởng đảo Trường Sa về đảm bảo sức khỏe cho người dân vươn khơi bám biển. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sáng nay (22/11), tiếp tục đợt 2 của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Theo dự thảo, Chính phủ đề xuất áp dụng thuế suất ưu đãi 15% (giảm 5% so với thuế suất phổ thông) đối với cơ quan báo chí từ hoạt động báo chí khác ngoài báo in. Riêng báo in vẫn tiếp tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% như hiện nay. Tuy nhiên, nhiều cơ quan báo chí cho rằng mức giảm này chưa phù hợp và cần giảm thêm, nhất là trong bối cảnh hiện nay, kinh tế báo chí gặp rất nhiều khó khăn.

Bên lề Quốc hội, các đại biểu cho rằng cần phải tiếp tục đầu tư cho ngành báo chí, truyền thông một cách đầy đủ hơn cả về nguồn nhân lực và tài chính đồng thời Chính phủ cần phải xem xét giảm đến mức tối đa có thể về thuế.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh): Xem xét giảm đến mức tối đa có thể về thuế

Trong quá trình xây dựng bảo vệ phát triển đất nước, Đảng ta luôn coi trọng Báo chí cách mạng Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Đảng để góp phần tuyên truyền các chính sách, Nghị quyết của Đảng cũng như các chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Trong thời gian qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa được những thông tin về đường lối chính sách để người dân hiểu và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Tuyên truyền cũng như giới thiệu được những tấm gương sáng cho cộng đồng đồng thời báo chí đã đấu tranh và phản bác các luận điệu xuyên tạc từ phe đối địch. Cùng với đó, lực lượng phóng viên báo chí, truyền thông, truyền hình đã góp phần trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, giúp ngân sách nhà nước tăng nguồn thu từ các vụ án đó.

Do đó, tôi nghĩ rằng, chúng ta cần phải tiếp tục đầu tư cho ngành báo chí, truyền thông một cách đầy đủ hơn cả về nguồn nhân lực và tài chính.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, ngành báo chí truyền thông đã bị ảnh hưởng rất lớn về quảng cáo. Nhất là từ khi đại dịch COVID-19 và sự phát triển của thời đại kỹ thuật số, nguồn thu truyền thống của các cơ quan báo chí đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Do đó, để ngành báo chí truyền thông phát triển tốt, Chính phủ cần đầu tư nhiều hơn về trang thiết bị và nguồn nhân lực. Chính phủ cần có chính sách về tài khóa, thuế, ngân sách ưu đãi nhất dành cho ngành này.

Đặc biệt, cần phải xem xét giảm đến mức tối đa có thể về thuế. Thay vì giảm từ 20% xuống 15%, có thể giảm trong thời gian 5-10 năm để lực lượng báo chí và các đơn vị có điều kiện để đầu tư vào công nghệ và nguồn nhân lực để làm tốt hơn công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và nhà nước đến với nhân dân. Đó là phương tiện sắc bén để chúng ta đấu tranh phòng chống thông tin sai lệch.

Còn đối với các đơn vị báo chí tự thu, tự chi có tính chất tự chủ, tôi nghĩ rằng bản thân các cơ quan báo chí truyền thông cũng đã nỗ lực rất nhiều trong việc đáp ứng khoản thu chi của mình. Tuy nhiên, chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư vật chất máy móc hiện đại cho các cơ quan này. Nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và việc thuế là việc chúng ta cần phải xem xét để giảm đến mức tối đa.

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội (đoàn đại biểu Quốc hội Phú Yên): Giảm thuế với tất cả doanh thu cơ quan báo chí

Theo tôi giảm thuế với báo chí về cùng mức 10%, do đây không phải lĩnh vực kinh doanh, mà phục vụ chính trị, làm nhiệm vụ truyền thông nên cần sự hỗ trợ, ưu đãi phù hợp.

Tách báo in 10%, các báo chí khác 15% là bất hợp lý, vì thu và phát hành báo in hiện nay rất thấp. Hiện hầu như không còn sạp báo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi trước đây rất nhiều. Tất cả chuyển sang các nền tảng khác, như báo điện tử, kể cả truyền hình cũng chuyển sang nền tảng số như xem trên YouTube…

Hiện chuyển đổi số của cơ quan báo đang diễn ra quyết liệt. Muốn chuyển đổi số cần đầu tư nguồn lực, con người, công nghệ rất lớn. Do đó, nếu ưu đãi thuế 10% cũng không có nhiều ý nghĩa. Đã ưu đãi thì nên ưu đãi xứng tầm, thể hiện rõ chính sách quan tâm tới báo chí.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp): Hỗ trợ cho các cơ quan báo chí là rất cần thiết

Tôi nghĩ đây là một sự giảm cần thiết trong bối cảnh mà báo chí phải cạnh tranh với nhau. Cho nên, đời sống của biên tập viên, phóng viên gặp nhiều khó khăn. Trong khi rất nhiều khoản khác mà các cá nhân phải lo, thu nhập thấp thì rất khó để chi trả cho gia đình.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) trả lời báo chí bên lề Quốc hội. (Ảnh: Vietnam+)
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) trả lời báo chí bên lề Quốc hội. (Ảnh: Vietnam+)

Tôi thấy cần phải giảm xuống nữa, vì thu nhập của nghề báo đang rất thấp. Hiện, các cơ quan báo chí cũng không nhiều, vì vậy, tổng mức thuế đóng cũng không bằng các ngành, nghề khác. Trong khi báo chí là kênh tuyên truyền của Nhà nước đến với người dân mà mức thuế các cơ quan báo chí đang phải đóng như vậy là rất cao.

Không những thế, hiện nay, báo chí đang phải cạnh tranh rất nhiều với các trang mạng xã hội khác. Đặc biệt là quảng cáo trên mạng xã hội. Còn đối với các cơ quan báo chí Nhà nước cũng quảng cáo nhưng phải theo quy định của Chính phủ. Mà thường những quảng cáo trên mạng xã hội sẽ thu hút hơn là quảng cáo của báo chí truyền thống.

Cho nên, tôi nghĩ chính sách nhà nước hỗ trợ cho các cơ quan báo chí là rất cần thiết, đặc biệt cần phải có thêm chính sách về hình ảnh quảng cáo, cần phải có những ưu tiên trong giờ vàng, giờ cao điểm, những trang nhất trên báo in. Vì hiện nay các cơ quan báo chí đều tự cung tự cấp mà thu nhiều thì mới chi được nhiều. Thu ít thì sẽ rất dễ dẫn đến tiêu cực. Vì vậy, chính sách nhà nước hỗ trợ cho các cơ quan báo chí là rất cần thiết.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

(GLO)- Ngày 12-5, tại trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Pưh đã tiến hành giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho 15 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, với tổng số tiền 710 triệu đồng.

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

(GLO)- Trong 4 tháng đầu năm, nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tạo động lực tăng trưởng nguồn thu ngân sách, cơ quan thuế vừa đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa.

null