Đà Nẵng: Nghiên cứu bảo vệ dòng suối Lương trên đèo Hải Vân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài nguyên nhân chính do biến đổi khí hậu, một số nguyên nhân khác làm dòng suối bị khô hạn như đầu nguồn suối bị chia cắt bởi một khối đá lớn khiến nước bị chia tách, phân tán nhiều nhánh.
Thượng nguồn suối Lương trên đèo Hải Vân bị cạn trơ đáy, nhìn từ xa chỉ thấy đất đá. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Thượng nguồn suối Lương trên đèo Hải Vân bị cạn trơ đáy, nhìn từ xa chỉ thấy đất đá. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 27/3, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (Đà Nẵng) Nguyễn Hà Bắc cho biết địa phương sẽ lập phương án quy hoạch chi tiết để triển khai các giải pháp bảo vệ, gìn giữ dòng suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc).

Theo ông Nguyễn Hà Bắc, phường Hòa Hiệp Bắc đã báo cáo Thường trực Quận ủy Liên Chiểu về vấn đề suối Lương và giải pháp trong thời gian tới.

Khảo sát của Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc cho thấy, suối Lương bắt nguồn từ đèo Hải Vân, từ đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân đi lên khoảng 10km đường rừng.

Ngoài nguyên nhân chính do biến đổi khí hậu, một số nguyên nhân khác làm dòng suối bị khô hạn như đầu nguồn suối bị chia cắt bởi một khối đá lớn khiến nước bị chia tách, phân tán nhiều nhánh chảy đi nơi khác.

Hai bên bờ suối bị sạt lở nặng, hậu quả của việc trồng cây keo lá tràm trên rừng Hải Vân từ nhiều năm nay.

Trận mưa lũ lịch sử tháng 10/2022 đã khiến lượng lớn đất đá tràn vào lòng suối, gây ảnh hưởng đến dòng chảy, đặc biệt tại chân cầu suối Lương chảy qua đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân.

Quận Liên Chiểu đang lập kế hoạch, thủ tục báo cáo thành phố xin vốn đầu tư để lập quy hoạch khu vực suối Lương.

Một điểm du lịch tự phát trên suối Lương cố tình xếp các tảng đá lớn để chặn dòng chảy. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Một điểm du lịch tự phát trên suối Lương cố tình xếp các tảng đá lớn để chặn dòng chảy. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quận sẽ thuê đơn vị tư vấn quy hoạch chi tiết toàn bộ dòng suối từ thượng nguồn xuống hạ lưu, dựa trên nghiên cứu khoa học thủy văn, môi trường.

Các giải pháp cụ thể về kết cấu hạ tầng, phương án khơi thông dòng chảy, tạo kè đá giữ bờ suối, tạo điểm tích nước trên dòng suối, phù hợp với môi trường tự nhiên khu vực và đảm bảo an ninh nguồn nước sẽ có trong quy hoạch.

Tuy nhiên, việc bảo vệ suối Lương về lâu dài cần sự chung tay của các cấp, ngành thành phố; đặc biệt là sự vào cuộc của ngành nông nghiệp trong việc vận động người dân trồng rừng gỗ lớn thay thế cây keo lá tràm, nghiên cứu xây dựng hệ thống kè, đập bảo vệ nguồn nước…

Đối với các điểm đang kinh doanh du lịch sinh thái tự phát trên dòng suối Lương, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cho biết, địa phương sẽ chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh, du lịch tại khu vực này.

Theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về "phê duyệt quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050," khu vực suối Lương được định hướng phát triển các khu du lịch cộng đồng, sinh thái.

Nghị quyết số 10-NQ/QU ngày 26/12/2023 của Quận ủy Liên Chiểu về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy ban hành và triển khai Đề án thí điểm phát triển kinh tế vườn rừng kết hợp du lịch sinh thái, thân thiện môi trường tại khu vực rừng Hải Vân...

Lãnh đạo quận Liên Chiểu yêu cầu, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc thống kê toàn bộ các hộ dân đã nhận giao khoán đất rừng trồng hai bên bờ suối Lương từ hàng chục năm trước.

Những hộ dân muốn tham gia kinh doanh du lịch sinh thái dưới tán rừng phải lập phương án quản lý rừng bền vững, phải ghi rõ tỷ lệ diện tích (đất trồng cây, hạ tầng, dịch vụ, khu vực lối đi…).

Đồng thời, địa phương hướng dẫn các hộ dân phát triển rừng bền vững, hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Trên cơ sở đó, các hộ dân cố tình thực hiện trái quy định, ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh về việc đầu nguồn suối Lương trên đèo Hải Vân bị cạn trơ đáy dù chưa vào mùa khô hạn, gây nguy cơ mất an ninh nguồn nước khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Nghị định 226 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định của luật Đất đai, từ ngày 15.8, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ toàn bộ số tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp sổ hồng lần đầu. Quy định này được cho sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân khi đăng ký cấp sổ.

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

null