Đà Nẵng: Mạo danh cán bộ Bộ Quốc phòng lừa phân lô đất vàng cảng Sông Thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cò đất Trần Văn Sơn mạo danh cán bộ Bộ Quốc phòng, thân quen nhiều lãnh đạo TP.Đà Nẵng để phân lô bán nền đất vàng sông Hàn khu vực Cảng Sông Thu (cũ).
Ngày 25.11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mạo danh cán bộ Bộ Quốc phòng để lừa đảo bán khống đất vàng sông Hàn,
HĐXX tuyên phạt Trần Văn Sơn (57 tuổi, ngụ khối 2 TT.Đô Lương, Nghệ An) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền lừa đảo gần 5,6 tỉ đồng
Theo cáo trạng, từ 2016 đến 2019, Sơn mạo danh là cán bộ Bộ Quốc phòng, quản lý việc bán đất thuộc dự án bất động sản “Khu nhà ở để bán và trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ, văn phòng” của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.
Đây là khu đất vàng mặt tiền bờ Tây sông Hàn, nằm trên khu đất của Cảng Sông Thu cũ, sát chân cầu Trần Thị Lý, tọa lạc các tuyến đường 2.9, Bạch Đằng, Bình Minh 6…
Ngày 1.11.2016, Sơn nhận cọc 1 tỉ đồng của anh Nguyễn Văn Mười (47 tuổi, ngụ 446 Võ Nguyên Giáp, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) đặt mua 3 lô 1, 2, 3 mặt tiền đường 2.9 và Bình Minh 10.

Sơn lãnh 11 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Nguyễn Tú
Sơn lãnh 11 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Nguyễn Tú
Tiếp đó, ngày 23.1.2017, Sơn lại bịa chuyện có 15 lô đất Khu tái định cư phía Tây trường THCS Lê Lợi (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), nhận cọc 4 tỉ đồng của anh Mười. Cả 2 phi vụ trên, Sơn đều hứa sau 90 ngày hoàn tất thủ tục chuyển nhượng nhưng không thực hiện, chiếm đoạt 5 tỉ đồng.
Tiếp đó, Sơn còn nổ là người thân quen với lãnh đạo TP.Đà Nẵng, có thể để lại các suất ngoại giao mua đất Khu dân cư phía Bắc Nhà máy cao su (cũ), Q.Ngũ Hành Sơn, để lừa ông Đinh Xuân Dũng (37 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 200 triệu đồng.
Sơn còn lừa chị Nguyễn Thị Thanh (28 tuổi, ngụ Nghệ An) chạy việc vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chi phí 350 triệu đồng. Trước khi bị bắt, Sơn còn nói chị này đưa thêm 24 triệu đồng để đi tiếp Giám đốc ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, Sơn mạo danh cán bộ Tổng công ty 319. Tại thời điểm Sơn nhận tiền cọc của ông Mười, công ty không có chủ trương bán 3 lô đất trên, vì đến ngày 2.2.2017, UBND TP.Đà Nẵng mới có quyết định phê duyệt điều chỉnh phân lô dự án này và Sơn không nộp tiền nhận cọc về công ty.
Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

null