(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp đa cấp là Công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam và Công ty TNHH Seacret tổng cộng 340 triệu đồng.
Liên quan đến những dấu hiệu kinh doanh đa cấp trá hình tại Công ty TNHH Caster City VN mà Báo Thanh Niên phản ánh, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa có công văn gửi Công an TP.HCM đề nghị xác minh, điều tra xử lý.
Trong những ngày học việc tại cơ sở Gold Star, PV Thanh Niên cùng hàng trăm người được N.T.Th (32 tuổi, quê Bến Tre - người đứng đầu tại Gold Star và nhiều chi nhánh khác) chia sẻ về cuộc đời và “đào tạo“ kỹ năng kinh doanh để thành công.
(GLO)- Dịp cuối năm, nhu cầu tìm việc có xu hướng gia tăng, nhất là trong bối cảnh hàng ngàn công nhân bị mất việc do công ty ở các thành phố lớn không có đơn hàng. Vì thế, đây cũng là thời điểm mà để các đối tượng lừa đảo giở chiêu trò lừa đảo nhằm “móc túi“ người lao động.
Để làm rõ chiêu trò gạ gẫm người lao động thất nghiệp tham gia đầu tư vào công ty đa cấp biến tướng, PV Thanh Niên vào vai người xin việc tiếp cận đường dây đa cấp này.
Thất nghiệp, nhiều người lao động ở TP.HCM gọi vào số điện thoại trên các bài viết tuyển dụng “việc nhẹ lương cao“, hội nhóm mạng xã hội để xin việc để rồi sập bẫy đa cấp biến tướng và bị lừa hàng trăm triệu đồng.
(GLO)- Hiện nay, công tác quản lý loại hình kinh doanh theo phương thức đa cấp ngày càng được thắt chặt. Nhằm kịp thời ngăn ngừa những rủi ro không đáng có, các cơ quan quản lý liên tục đưa ra cảnh báo để người dân nắm bắt thông tin, tránh vướng vào các hệ thống đa cấp biến tướng.
Chiều 2.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần 2.000 tỉ đồng, lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh Hải Dương, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bóc gỡ, triệt xóa.
Tiền trong tài khoản bốc hơi; dụ đầu tư rồi cuỗm tiền của khách hàng chạy mất; cạm bẫy sau những số điện thoại lạ xuyên quốc gia...; hàng loạt thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng vẫn khiến nhiều người mất tiền.
Mong mỏi có việc làm, khao khát kiếm tiền đã đẩy rất nhiều sinh viên sập bẫy đa cấp. Sự nông nổi, bồng bột và hiếu thắng của tuổi trẻ khiến họ bất chấp tất cả, lừa gạt những người thân xung quanh mình để lao vào đa cấp như một con thiêu thân. Và rồi, họ bị biến thành những “con đỉa“ được thả ngược về “hút máu“ cộng đồng.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) chưa từng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho tổ chức, đơn vị nào có tên Greenleaf hay Greenleafgroup.
Có dấu hiệu lừa đảo hàng trăm người, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng nhưng ông Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia, vẫn chưa bị khởi tố
Thăng Long Group kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp, hứa hẹn nhà đầu tư sẽ nhận lãi gấp 3-4,7 lần. Với phương thức này “trùm“ đa cấp Thăng Long Lê Văn Quang đã lừa 36.000 người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng.
Cùng với việc các cơ quan quản lý mạnh tay với đa cấp, nhiều công ty đa cấp, trong đó có Thiên Ngọc Minh Uy “biến hình“ đã tuyên bố rút chân khỏi lĩnh vực đa cấp. Tuy nhiên, trên thị trường lại xuất hiện nhiều loại hình đa cấp mới theo hình thức huy động vốn, thay vì bán sản phẩm.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 110 tỷ đồng của hơn 1.500 nạn nhân bằng thủ đoạn lôi kéo người chơi tham gia hệ thống đa cấp.