Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum nghỉ hưu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Kon Tum vừa tổ chức lễ công bố, trao các quyết định của Bộ công an về công tác cán bộ. Trong đó có quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa công bố quyết định của Bộ công an về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Theo đó, thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, đại tá Nguyễn Hồng Nhật đã có nguyện vọng xin nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và đã được Đảng uỷ Công an Trung ương thống nhất.

Ông Nguyễn Hồng Nhật có gần 42 năm công tác trong lực lượng công an, 18 năm giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị, hơn 10 năm giữ chức vụ lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum.

Sau khi ông Nhật nghỉ hưu, Bộ Công an giao đại tá Trần Thị Thu Phương, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Kon Tum trong giai đoạn chờ sáp nhập tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Tuy - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, việc đại tá Nguyễn Hồng Nhật xin nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu của các cán bộ, đảng viên nói chung và người đứng đầu tập thể công an tỉnh nói riêng. Trong suốt quá trình công tác, dù trên cương vị nào, đại tá Nhật cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, ông Tuy ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của đại tá Nguyễn Hồng Nhật và Công an tỉnh trong thời gian qua đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh nhà.

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật sinh năm 1965, tại xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước, Bình Định). Ông Nhật được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum năm 2020.

Theo Nguyên Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null