Cướp giả 'cảnh sát hình sự' gặp 113

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai thanh niên Cà Mau giả danh cảnh sát hình sự mang dùi cui đang lừa một người dân "về đồn", ai ngờ gặp phải Cảnh sát 113 thứ thiệt và về được mời về đồn thật sự.

Tang vật hai cảnh sát hình sự “dỏm” sự dụng
Tang vật hai cảnh sát hình sự “dỏm” sự dụng



Chiều 20-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng 113 của đơn vị trong quá trình đi tuần tra phát hiện hai thanh niên giả danh “cảnh sát hình sự” để cướp xe của dân.

Cụ thể, vào khoảng 4h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 trên đường đi tuần tra đến vòng xoay cầu Huỳnh Thúc Kháng (phường 5,TP Cà Mau) thì phát hiện người ngồi phía trước điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Vì vậy, lực lượng Cảnh sát 113 tiến hành kiểm tra, thì phát hiện người ngồi phía sau xe có mang theo dùi cui nên mời cả hai về trụ sở.

Khi về trụ sở, anh Lê Công Trực (19 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau) cho biết mình bị “công an hình sự” (ngồi phía trước xe) đưa về đồn để làm việc.

Lý do là trước đó, anh Trực khi điều khiển xe có xảy ra va quẹt với xe gắn máy của “công an hình sự”.

Sau đó, một trong hai người lấy giấy tờ, bóp và lấy cả xe trở về đồn để làm việc.

Qua làm việc, người ngồi phía trước xe khai tên Tống Thái Chân (ngụ khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát 113 tiếp tục mời Nguyễn Út Lọt (ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi) lên để làm rõ.

Lúc này cả hai mới thừa nhận là cảnh sát “dỏm”.

Cả hai khai nhận sáng sớm hai người điều khiển xe máy trang bị dùi cui, súng nhựa để đi cướp.

Khi đi “ăn hàng” thì gặp anh Trực đang điều khiển xe một mình.

Vì vậy, cả hai giả vờ va quẹt xe rồi xưng “cảnh sát hình sự” kiểm tra giấy tờ, lấy xe của nạn nhân giả vờ chạy về đồn. Trên đường đi gặp lực lượng 113 đang tuần tra.

Khám xét phòng trọ của Út Lọt, lực lượng làm nhiệm vụ thu được 1 cây nhựa, 4 đầu chỉa 3 mũi và 1 cây kéo, 2 cây dao… tất cả bỏ trong bao.

Hiện lực lượng 113 đã bàn giao Thái Chân và Út Lọt cho Công an thành phố Cà Mau điều tra theo đúng thẩm quyền.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

null