Cướp biển vừa sát hại 1 thủy thủ và bắt cóc 7 thủy thủ khác của tàu MV Giang Hải của Việt Nam tại vùng biển phía Nam Philippines - lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hôm nay (20.2) thông báo.
Vụ tấn công xảy ra vào đêm 19.2, tại vùng biển gần đảo Baguan thuộc tỉnh Tawi Tawi, gần sào huyệt của nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf khét tiếng.
![]() |
Lực lượng bảo vệ bờ biển và lính thủy Philippines cứu được 17 thủy thủ Việt Nam. Một thủy thủ 25 tuổi bị sát hại và 7 thủy thủ khác bị bắt cóc.
Lực lượng bảo vệ bờ biển đang phối hợp với quân đội và cảnh sát để điều tra về vụ việc - người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Armand Balilo cho biết.
Được trang bị vũ khí hiện đại, tàu cao tốc và thiết bị định vị tối tân, phiến quân Abu Sayyaf là vấn đề thách thức dai dẳng đối với quân đội Philippines. Tuy đã triển khai nhiều binh sĩ tại bán đảo Sulu nhưng quân đội Philippines vẫn chưa khống chế được nạn cướp biển và bắt cóc xảy ra tại khu vực.
Nhóm phiến quân có liên quan đến lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) này thường xuyên thực hiện nhiều vụ cướp biển và bắt cóc con tin đòi tiền chuộc. Nhiều con tin đã bị phiến quân Abu Sayyaf chặt đầu khi yêu cầu đòi tiền chuộc của chúng không được đáp ứng.
Trước khi xảy ra vụ tấn công tàu MV Giang Hải, phiến quân Abu Sayyaf đang giữ 27 con tin người Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Hà Lan, Đức và Nhật Bản.
Nạn cướp biển nổi lên tại vùng biển ngoài khơi Philippines đang buộc nhiều chủ tàu phải chuyển hướng vận chuyển sang các vùng biển khác, khiến chi phí và thời gian vận tải tăng lên.
Tháng trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông đã đề nghị Trung Quốc giúp đỡ chống lại cướp biển - phiến quân Abu Sayyaf bằng cách đưa tàu tuần tra tới các vùng biển nguy hiểm.
Tố Uyên (Theo Reuters)