Cuộc tranh luận ồn ào của hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Tim Kaine và đảng Cộng hòa Mike Pence đã nhanh chóng “tấn công” hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton tkhi mới bắt đầu buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào tối 4-10 (sáng 5-10 giờ Việt Nam).

Hai ứng viên Phó Tổng thống đã không để mất thời gian và ngay lập tức dùng những lời lẽ mạnh mẽ để chỉ trích đối thủ trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút tại Đại học Longwood, Farmville, bang Virginia.

 

Hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ có tỷ lệ ủng hộ khá cân bằng.
Hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ có tỷ lệ ủng hộ khá cân bằng.

“Donald Trump luôn đặt bản thân mình trước tiên”, Tim Kaine, thượng nghị sĩ bang Virginia, khẳng định, và nhắc lại những tuyên bố của tỷ phú Trump khi ông bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình như gọi người Mexico là những “kẻ tội phạm và cưỡng hiếp” hay cổ xúy lời nói dối rằng Tổng thống Obama không sinh ra ở Mỹ.

Trong khi đó, ứng viên Mike Pence, Thống đốc bang Indiana, đáp lại bằng cách cho rằng bà Clinton đã khiến các chính sách ngoại giao của Mỹ trở nên lộn xộn khi mở rộng sang các vấn đề ở Trung Đông, khiến mọi việc mất kiểm soát.

Phó tướng của bà Clinton cũng không quên đề cập đến vụ từ chối công khai các khoản thuế của ông Trump, không giống bất kỳ ai trong số tất cả các ứng viên Tổng thống từ trước đến nay. “Thống đốc Pence cần phải đưa ra bản khai thuế cho ông Trump để thấy rằng ông đủ tiêu chuẩn làm Phó Tổng thống. Còn ông Trump thì cần phải công khai các khoản thuế để thấy ông đủ tiêu chuẩn làm Tổng thống Mỹ”, ông Kaine nói.

Đáp lại, phó tướng của ông Trump cho rằng người đồng hành của mình với tư cách là người phát triển bất động sản ở New York, đã tạo ra hàng nghìn việc làm và sử dụng luật thuế của Mỹ theo đúng quy chuẩn.

“Vậy tại sao ông ấy vẫn không công bố các khoản thuế của mình”, ông Kaine cắt lời một cách mạnh mẽ.

Khi điều hành viên hỏi về cuộc khủng hoảng tại Syria và vai trò của Nga trong việc đánh bom dân thường ở Aleppo, phó tướng của Trump là Mike Pence tuyên bố những hành động khiêu khích của Nga cần phải “bị sức mạnh Mỹ đáp trả”.

“Nếu Nga tiếp tục tham gia vào các cuộc đánh bom khủng khiếp lên dân thường ở Aleppo, Mỹ cần phải chuẩn bị tấn công quân sự lên các lực lượng thuộc chính quyền Assad. Khi Donald Trump trở thành Tổng thống. Nga và những nước khác trên thế giới sẽ nhận ra họ đang phải đối mặt với một vị Tổng thống mạnh mẽ”, Pence nói.

Tim Kaine, phó tướng của cựu Ngoại trưởng Clinton đáp trả rằng, cả ông và bà Clinton có chung quan điểm về việc Mỹ cần thiết lập vùng an toàn ở Syria, nhưng buộc tội Trump có nhiều toan tính kinh doanh ở Nga và tỏ ra thân thiết với Putin.

Kaine sau đó chỉ trích đối thủ rằng ông Pence đã từng khen Putin là nhà lãnh đạo giỏi hơn Obama.

"Nếu ông không hiểu được sự khác biệt giữa tài lãnh đạo và độc tài, thì ông cần học lại môn Giáo dục công dân lớp 5 đi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi vì...”, ông Kaine nói.

Ngay lập tức ông Pence cắt lời: “Lời ông vừa nói gây xúc phạm đến tôi đấy”.

Giai đoạn quan trọng

Buổi tranh luận diễn ra khá ồn ào khi hai ứng viên Phó Tổng thống liên tục ngắt lời nhau khiến người chủ trì Elaine Quijano của CNS News phải lên tiếng. “Những người xem qua ti vi sẽ không thể hiểu được hai người nếu hai người tranh nhau nói như vậy”, bà Elaine Quijano nói với hai ứng viên.

Cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Phó Tổng thống diễn ra đúng giai đoạn quan trọng của chiến dịch tranh cử. Trong khi bà Clinton đang tìm kiếm lợi thế từ báo cáo của New York Times rằng ông Trump đã trốn thuế suốt 18 năm để dẫn đầu trong cuộc thăm dò cử tri toàn quốc; còn ông Trump cần phải lấy lại phong độ từ buổi tranh luận đầu tiên không mấy thuận lợi vào tuần trước khi chỉ còn một tuần nữa là sẽ đến buổi tranh luận thứ hai.

Cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Phó Tổng thống đã kết thúc sau 90 phút với chín câu hỏi lớn. Các ứng viên đã trao đổi về chính sách của các ứng viên Tổng thống và các vấn đề cá nhân mà các ứng viên Tổng thống đang phải đối mặt như vấn đề thuế của tỷ phú Donald Trump và sức khỏe của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Cũng giống như cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng viên Tổng thống, các ứng viên Phó Tổng thống của các đảng thứ ba không được mời tham dự do không đạt đủ tỷ lệ ủng hộ cần thiết theo quy định.

Theo điều tra dư luận công bố sáng ngày 4-10 của CNN, tỷ lệ ủng hộ hai ông Tim Kaine và Mike Pence giành thắng lợi trong cuộc tranh luận là ngang nhau với cùng 38% số người được hỏi.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Theo infornet

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.