Cùng con đến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cho con đến trường, xưa giờ vốn là chuyện hẳn nhiên, không cần phải bàn cãi, nhưng thời buổi dịch bệnh Covid-19, chuyện đơn giản này trở thành “đòn cân não” với phụ huynh.

Đồng ý hay không đồng ý cho con trở lại trường học trực tiếp là vấn đề nan giải hiện nay của phụ huynh nhiều tỉnh, thành mà dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Phụ huynh nào cũng nhận thấy qua gần một học kỳ chỉ học trực tuyến, chất lượng học tập rất đáng lo ngại. Đó là chưa kể những hệ lụy khác về sức khỏe, tâm lý… Thế nhưng khi được hỏi ý kiến để con trở lại trường, đặc biệt với học sinh nhỏ tuổi, như lớp 1, thì phần lớn phụ huynh ngần ngại. Hơn 70% phụ huynh lớp 1 tại TP.HCM chưa muốn con đến trường trong thời điểm này qua khảo sát của Sở GD-ĐT.

Lý do lớn nhất là lo con không an toàn, lây nhiễm bệnh khi đến trường. Mặc dù các chuyên gia về y tế, bác sĩ đều cho rằng trẻ bị nhiễm, nếu có, sẽ không diễn biến nặng, đặc biệt với học sinh đã tiêm vắc xin, không béo phì, không bệnh nền… Ngành giáo dục và y tế cũng đưa ra các bộ tiêu chí an toàn để kiểm soát dịch bệnh trong trường học; các trường cũng lên phương án, kịch bản nếu có F0... Thế nhưng, phụ huynh vẫn đầy âu lo khi số ca F0 ngoài cộng đồng liên tục tăng, diễn biến dịch vẫn phức tạp trong thời điểm này.

Hôm qua (6.12), học sinh lớp 12 khu vực dịch cấp độ 1 và 2 của Hà Nội đã được quay lại học trực tiếp sau nửa năm học ở nhà trong niềm vui mừng xen lẫn âu lo. Tương tự, sáng qua cũng là ngày đầu tiên học sinh lớp 1 TP.Đà Nẵng cùng một số khối lớp khác đến trường trong không khí chẳng khác gì ngày khai giảng.

Dịch Covid-19 đã khiến việc đến trường ngày nay có rất nhiều thay đổi. Ngoài quy định 5K, việc dạy và học cũng đều khác trước. Chia đôi số học sinh trong lớp, học cách ngày, trực tiếp xen trực tuyến, lệch giờ, lệch ca, hạn chế hoạt động tập trung, sinh hoạt ngoại khóa, nghiêm ngặt quy định bán trú, căn tin… Giáo viên, học sinh cũng phải thích ứng để thay đổi cho phù hợp.

Phụ huynh, vì thế cũng phải sẵn sàng điều chỉnh, trong tâm thế con cần đến trường trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn ra nhưng được kiểm soát.

Hơn một năm qua, nhiều nước trên thế giới đã thích ứng dần với cuộc sống có dịch Covid-19. Mọi hoạt động đã được điều chỉnh để thích nghi, trong đó có giáo dục. Nhiều nước đã đưa ra những tiêu chí hết sức nghiêm ngặt, chi tiết để trường học mở cửa đón học sinh và có giải pháp khi F0 xuất hiện. Cứ thế học sinh vẫn được đến trường để tiếp xúc với bạn bè, thầy cô trong một không gian mở, được sống trong một trường học đúng nghĩa, được bước ra ngoài thế giới thực để hít bầu không khí của cuộc sống thực, được chạy nhảy chứ không phải suốt ngày dán mắt vào máy tính trong 4 bức tường…

Lúc này đây thật không dễ dàng với phụ huynh khi quyết định cho con đến trường vì có quá nhiều âu lo, không chỉ cho trẻ mà còn cho cả người lớn tuổi trong gia đình sống cùng nhiều thế hệ. Nhưng thay vì chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực, phụ huynh có thể chuẩn bị để thích ứng cho con, dạy con tuân thủ các quy định mới trong trường học, biết ứng phó với các tình huống của thời Covid-19, biết chăm sóc và bảo vệ bản thân, ý thức vì những người xung quanh… để trẻ được sống một cuộc đời học sinh đúng nghĩa.

Theo NHIÊN AN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null