Cử tri Mỹ gốc Việt bỏ phiếu cho Trump hay Biden?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, những cử tri gốc Việt ở Mỹ cho biết cuộc bầu cử tổng thống năm nay được quan tâm chưa từng có, từ bàn luận trực tiếp đến xuống đường ủng hộ.

Ban đầu tôi nghĩ lá phiếu của mình sẽ chẳng giúp thay đổi điều gì, nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu mình không đi bầu, người mình ủng hộ thua trong gang tấc thì tôi sẽ hối hận. Tôi sẽ đi bầu và thuyết phục cả ba tôi cũng làm như vậy.

NGỌC NGUYỄN (Texas)

Tỉ lệ theo dõi tin tức về cuộc bầu cử, các phiên tranh luận của tổng thống, phó tổng thống qua báo đài, YouTube cũng nhiều hơn, một phần là do dịch COVID-19 nên người Mỹ ở nhà nhiều.

Chọn lựa đa dạng

Về cơ bản, đa số đều cảm thấy đây là một kỳ bầu cử "rất khác" và mình cần tham gia. Ngọc Nguyễn (26 tuổi) ở Austin, Texas, chia sẻ: "Hàng xóm của tôi hầu như nhà nào cũng treo cờ Mỹ cùng banner, bảng tên ủng hộ ứng viên tổng thống và liên danh mà họ ủng hộ trong sân, trên xe hơi".

Ngoài ra, cũng như các cộng đồng khác, người gốc Việt cũng tổ chức các sự kiện như tuần hành ủng hộ ông Biden hoặc ông Trump.

Tại Houston, cộng đồng người gốc Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden không ít lần xuất hiện ở cùng Trung tâm thương mại Hong Kong 4 và tuần hành hòa bình.

Đến Mỹ năm 2008 khi 14 tuổi, Ngọc đủ điều kiện đi bầu từ cách đây 5 năm; tuy nhiên, ở kỳ bầu cử năm 2016, Ngọc đã không đưa ra sự lựa chọn của mình. Năm nay, ngược lại, gia đình và họ hàng của cô đều quan tâm và quyết định tham gia bỏ phiếu cho ông Trump.

Dành là phiếu cho ông Biden, ông Việt Điểu Vũ Nam Trác (ở California) dùng những từ như "hiểu biết, cấp tiến" để mô tả những người ủng hộ Dân chủ và "bảo thủ, ít đọc, ít học" để diễn tả người theo Đảng Cộng hòa.

Khác với Ngọc Nguyễn và ông Nam Trác, anh Tuấn Hoàng (37 tuổi) ở Oklahoma dù ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng cũng như các kỳ bỏ phiếu trước, anh sẽ không đi bầu vì cảm thấy mình vẫn chưa thật sự hiểu thấu đáo chính sách của các ứng viên.

"Chính trị Mỹ rất phức tạp và mình nghĩ rất nhiều người, trong đó có mình (định cư gần 20 năm), vẫn chưa thật sự hiểu những gì đang xảy ra, hay các chủ trương chính sách của mỗi đảng mà các ứng cử viên đại diện", anh Hoàng thừa nhận.

 

Trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, người gốc Việt phần đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump, theo một khảo sát. Trong ảnh: người Mỹ gốc Á xếp hàng chờ bỏ phiếu tại khu Chinatown ở Massachusetts ngày 1-9 - Ảnh: AFP
Trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, người gốc Việt phần đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump, theo một khảo sát. Trong ảnh: người Mỹ gốc Á xếp hàng chờ bỏ phiếu tại khu Chinatown ở Massachusetts ngày 1-9 - Ảnh: AFP


Chia rẽ vì quan điểm chính trị

Sự yêu ghét Tổng thống Donald Trump đã khiến nước Mỹ chia rẽ hơn bao giờ hết. Trong cộng đồng người Việt, mới đây (ngày 10-10) tại một cuộc tuần hành ở phố Bolsa, khu Little Sài Gòn, hai nhóm người Việt đối đầu nhau căng thẳng dù không ẩu đả.

Phe ủng hộ Biden đòi "xây dựng lại tốt đẹp hơn", trong khi bên kia hô hào "4 năm nữa" cho ông Trump, thậm chí chọc tức bằng cách lên án tư cách cá nhân của những người ủng hộ liên danh Biden - Harris. Một số nhân chứng cho biết họ phải cố gắng kiềm chế để không dính vào ẩu đả.

"Đáng tiếc lắm. Người Việt lẽ ra nên đoàn kết nhưng đành phải chấp nhận thôi. Trong cuộc sống, không phải ai mình cũng đoàn kết vì mỗi chúng ta đều có lằn ranh giữa tốt và xấu, đúng và sai, dốt nát và trí tuệ", ông Trác nói.

Ông Trác công nhận Tổng thống Trump đang có một đội quân những người ủng hộ mình cuồng nhiệt đến mức "cuồng tín".

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Anna ở California nhấn mạnh mình là một cử tri độc lập và không ràng buộc với đảng nào mà chú trọng chính sách tốt của đảng theo từng thời điểm.

Liên hệ với chiến thắng vang dội nhờ thành tích chống COVID-19 trong lần tái tranh cử mới đây của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, chị Anna cho biết: "Lãnh đạo đất nước phải là người nhân từ, thấu hiểu với nhân dân, nhưng cũng đủ cứng rắn và khôn ngoan để lèo lái đất nước qua những biến cố như COVID-19".

Chị Anna cho rằng ông Trump đã đúng khi đóng cửa biên giới sớm với người đến từ Trung Quốc nhưng sau đó đã mắc hàng loạt sai lầm. Ngoài thất bại trong dịch COVID-19, càng gần cuối cuộc tranh cử, ông Trump càng công khai cổ xúy cho hố sâu ngăn cách giữa người dân Mỹ.

Phản biện lại quan điểm này, anh Tuấn Hoàng ở Oklahoma cho rằng Mỹ là một nước có nền kinh tế trị giá hàng nghìn tỉ USD, không phải lúc nào cũng có thể áp dụng những biện pháp được thực hiện ở những nước nhỏ. Giống như dừng một chiếc xe 18 bánh với dừng một chiếc xe đạp, xe 18 bánh bao giờ cũng mất nhiều thời gian hơn.

Bỏ phiếu cho ông Biden, chị Anna kỳ vọng ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ sẽ giúp nước Mỹ xây dựng lại tốt đẹp hơn, đem nước Mỹ ra khỏi sự chia rẽ ghê gớm hiện nay.

"Nước Mỹ trong tôi cũng quan trọng như Việt Nam, tôi hi vọng người Mỹ sẽ đoàn kết để đưa nước Mỹ nhanh chóng vượt qua cơn dịch và phát triển trở lại", chị Anna chia sẻ cùng Tuổi Trẻ.

Theo HỒNG VÂN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.