(GLO)- Tranh thủ mùa mưa, UBND các huyện và các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tiến hành trồng rừng với mục tiêu hoàn thành kế hoạch trồng mới 8.000 ha rừng trước khi bước vào mùa khô.
Sở NNPTNT Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ mất 22.000 ha rừng tại 4 công ty lâm nghiệp. Các trường hợp buông lỏng, tiêu cực, làm ngơ trước nạn phá rừng cũng sẽ bị xử lý nếu có đủ căn cứ xác định.
Rừng còn quan trọng hơn trời! Nhưng liệu trồng một cái cây nhỏ có ý nghĩa gì nếu không giữ được một cánh rừng? Liệu có gì tệ hại hơn khi người phá rừng lại chính là người bảo vệ rừng?
(GLO)- Trước tình trạng xâm hại tài nguyên rừng diễn biến phức tạp, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn và đẩy lùi lâm tặc.
(GLO)- Thời điểm Tết Nguyên đán, các đối tượng thường lợi dụng để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Để chủ động kiểm soát tình hình, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, truy quét, xử lý những hành vi xâm phạm tài nguyên rừng.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo thống nhất với các kết luận, kiến nghị xử lý sai phạm của Thanh tra tỉnh đối với 3 Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Ka Nak, Kông H'De và Lơ Ku.
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc xây dựng đề án sắp xếp lại các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp (Công ty Lâm nghiệp) trên địa bàn tỉnh, huyện Kbang kiến nghị sáp nhập 7 Công ty Lâm nghiệp hiện có thành 3 công ty.
(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), tình trạng khó khăn về nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ rừng của các công ty lâm nghiệp đã được tháo gỡ một phần. Nguồn tài chính bền vững này không chỉ góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước trong việc đầu tư cho ngành lâm nghiệp mà còn giải quyết tốt hơn các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.