Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SHB: Cung cấp giải pháp thông minh cho kênh du học CHLB Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-12, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SHB (TP. Hồ Chí Minh) khai trương Văn phòng đại diện tại Gia Lai (địa chỉ: Lô E2/2, Khu dân cư Phú An, xã Diên Phú, TP. Pleiku). Văn phòng đi vào hoạt động mang đến cơ hội du học nghề-miễn học phí và được trợ cấp lương hàng tháng tại CHLB Đức cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

 Tổ chức tư vấn tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Giang
Tổ chức tư vấn tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Giang

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SHB là đơn vị cung cấp dịch vụ du học với chương trình du học nghề-miễn học phí và được trợ cấp lương hàng tháng tại CHLB Đức. Với mục tiêu mang đến giải pháp thông minh nhất cho kênh du học, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SHB đã trở thành tổ chức giáo dục cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn, trợ giúp cho phụ huynh và học sinh thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết cho việc du học tại CHLB Đức. Tổ chức giáo dục này đã được cấp phép hoạt động tại 13 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện nay, SHB đang tư vấn tuyển sinh hệ cao đẳng đối với 12 ngành nghề: Xây dựng, điều dưỡng, nhà hàng, khách sạn, điện công nghiệp, công nghệ ô tô, cơ điện tử, chế biến thực phẩm, cơ khí, điện lạnh, đầu bếp và hàn. Lứa tuổi tham gia chương trình từ 18-25 (nếu từ 25-28 tuổi phải tốt nghiệp cao đẳng, đại học tại Việt Nam). Với kinh phí 288 triệu đồng cho 1 năm học tiếng Đức tại Việt Nam cùng các chi phí khác, học viên sẽ được qua CHLB Đức để tham gia chương trình học nghề miễn phí.

Văn phòng đại diện tại Gia Lai tại Khu dân cư Phú An, xã Diên Phú. TP. Pleiku. Ảnh: Nguyễn Giang
Khai trương Văn phòng đại diện tại Gia Lai (địa chỉ: Lô E2/2, Khu dân cư Phú An, xã Diên Phú. TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Giang


Nói về lý do chọn CHLB Đức để các em học sinh, sinh viên có cơ hội lớn ở kênh du học, bà Nguyễn Thị Huyền-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SHB-cho biết: “CHLB Đức là một trong những quốc gia đi đầu về đào tạo nghề trên thế giới với bằng cấp được công nhận rộng rãi. Ngoài ra, CHLB Đức là đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với Việt Nam. Chương trình học nghề của đất nước này được thế giới đánh giá rất tốt vì nó là chương trình học nghề kép khi chỉ dành 1/3 thời gian để học lý thuyết, 2/3 thời gian còn lại để học thực hành tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, tất cả chương trình tào đạo nghề tại Đức đều được miễn học phí. Trước đây, chương trình này chỉ dành cho những người có quốc tịch Đức nhưng vài năm trở lại đây, vì nhu cầu về lao động có tay nghề cao, trẻ tuổi của các tổ chức kinh tế tăng cao nên đất nước này đã mở rộng chương trình đào tạo nghề miễn phí cho cả người nước ngoài. Bên cạnh đó, Đức là đất nước có kỷ luật cao, nhân văn và có chương trình phúc lợi cho người dân rất tốt”.

Cũng theo bà Huyền, những du học sinh đi theo chương trình của Công ty sẽ được miễn 100% học phí và các chi phí liên quan đến tào đạo nghề trong 3-3,5 năm. Trong quá trình học, học viên sẽ được nhận lương trợ cấp thực hành với mức 25-27 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, học viên được phép làm thêm tối đa 20 giờ/tuần với thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng. Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng chuyên ngành có giá trị quốc tế. Học viên có cơ hội làm việc lâu dài với mức lương và chế độ như người Đức (51-68 triệu đồng). Đặc biệt, học viên có cơ hội định cư tại Đức sau 5 năm học tập, làm việc liên tục tại đây. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được đóng bảo hiểm bắt buộc của Đức ngay khi đặt chân lên đất nước họ cho nên những rủi ro về sức khỏe trong suốt thời gian sinh sống tại Đức sẽ được bảo hiểm bảo trợ.

Bà Đặng Thị Lục-Giám đốc Văn phòng đại diện tại Gia Lai trao quà cho học viên trong ngày khai trương. Ảnh: Bảo Lam
Bà Đặng Thị Lục (bìa trái)-Giám đốc Văn phòng đại diện tại Gia Lai trao quà cho học viên trong ngày khai trương. Ảnh: Bảo Lam


Lựa chọn học nghề xây dựng của chương trình du học nghề-miễn học phí và được trợ cấp lương hàng tháng tại CHLB Đức, anh Lưu Thiện Lương (SN 1994, trú tại xã Al Bá, huyện Chư Sê) cho biết: “Tôi đã tìm hiểu kỹ về chương trình này tại Đức và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SHB. Tôi thấy chương trình có nhiều lợi ích cho người học trong suốt quá trình học và đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, tôi có thể lựa chọn việc định cư tại Đức sau 5 năm làm việc liên tục tại đất nước họ. Tôi quyết định chọn kênh du học này vì thấy khá nhiều cơ hội ở đó”.

 Em Lưu Thiện Lương ký hợp đồng tham gia chương trình du học nghề-miễn học phí và được trợ cấp lương hàng tháng tại CHLB Đức. Ảnh: Nguyên Hồng
Anh Lưu Thiện Lương ký hợp đồng tham gia chương trình du học nghề-miễn học phí và được trợ cấp lương hàng tháng tại CHLB Đức. Ảnh: Nguyễn Hồng


Hiện nay, Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SHB tại Gia Lai đã tổ chức nhiều hội thảo, tư vấn tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh với mong muốn mang tới cho các em học sinh thêm một kênh du học để lựa chọn. Bà Đặng Thị Lục-Giám đốc Văn phòng đại diện tại Gia Lai-cho biết: “Chúng tôi muốn cung cấp cho học sinh, sinh viên và phụ huynh tại Gia Lai những thông tin chính xác, đầy đủ nhất về chương trình du học nghề-miễn học phí và được trợ cấp lương hàng tháng tại CHLB Đức. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SHB là một công ty rất uy tín, hoạt động trên cơ sở pháp lý rõ ràng và đã khẳng định được chất lượng, uy tín tại 13 tỉnh, thành trên cả nước”.


NGUYỄN HỒNG-BẢO LAM

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null