(GLO)- Xác định giảm nghèo không thể thiếu vai trò của cán bộ tại cơ sở, thời gian qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ này; qua đó đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương.
(GLO)- Chiều 8-5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 5 tại Chi bộ thôn Plơi Apa Ama Đá, xã Chư Mố, huyện Ia Pa.
(GLO)- Với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo và làm thay đổi diện mạo nông thôn.
(GLO)- Những năm qua, cả hệ thống chính trị phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) vào cuộc để triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội phường đã tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.
So với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, năm 2023, công tác giảm nghèo chung và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ của tỉnh Đắk Nông đạt kết quả cao nhất.
(GLO)- Nhờ nguồn thu nhập từ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà cuộc sống của nhiều hộ dân ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) được cải thiện đáng kể, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo ở địa phương.
(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) đang gấp rút triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, góp phần để các chính sách giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, kết quả giảm nghèo thực chất và bền vững.
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện còn 31.502 hộ nghèo (chiếm 8,11%), trong đó có 28.173 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 17,05% tổng số hộ DTTS. Để tiếp tục kéo giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ nghèo DTTS, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên.
(GLO)- Thời gian qua, phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.
(GLO)- Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xã Ia Rong (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập trung phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Với việc huy động các nguồn lực xã hội và tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức tự vươn lên của người dân, công tác giảm nghèo của xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả ấn tượng. Năm 2023, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%, hộ cận nghèo 6% để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
(GLO)- Nhờ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức mà công tác giảm nghèo của phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đạt kết quả rất khả quan. Đến cuối năm 2022, phường còn 41 hộ nghèo, chiếm 1,52%, thấp hơn bình quân chung của thị xã 0,1% (tỷ lệ hộ nghèo thị xã 1,62%).
(GLO)- Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) tập trung phát triển mô hình nông hội, chi-tổ hội nghề nghiệp nhằm hình thành liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
(GLO)- Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã lồng ghép nhiều chương trình, chính sách để giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm đáng kể, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.
(GLO)- Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương, xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-8, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo.
(GLO)- Để Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả, xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa) đẩy mạnh hoạt động truyền thông giúp người dân thay đổi nhận thức, vươn lên thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Chư Don (huyện Chư Pưh) về tình hình triển khai thực hiện các mặt công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 vào sáng 1-2.
(GLO)- Tỉnh ủy Gia Lai vừa có Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 12-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025.
(GLO)- Chiều 24-3, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện lãnh đạo Công ty Liên doanh thuốc lá BAT-VINATABA vì đã có những đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
(GLO)- Ngày 14-4, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021.
(GLO)- Sáng 7-9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết kết quả công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2018. Dự và chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng, Kpă Thuyên; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
(GLO)- Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Gia Lai đã phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại ý kiến của cán bộ, người dân nói về những đổi thay của tỉnh.