Công an vào cuộc vụ chủ tịch xã chứng thực hợp đồng mua bán đất qua… Zalo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã mời người tố cáo vụ chủ tịch xã chứng thực hợp đồng mua bán đất qua… Zalo đến làm việc.

Liên quan đến vụ "Chuyện lạ: Chủ tịch xã chứng thực hợp đồng mua bán đất qua… Zalo" mà Báo Người Lao Động đã có loạt bài phản ánh, sáng 15-1, ông Nguyễn Đình Nguyên (55 tuổi; ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) cho biết đại diện Công an huyện Phù Mỹ vừa liên hệ mời ông đến trụ sở làm việc vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày.

Sổ đỏ cũ thửa đất số 875 vẫn đang được gia đình ông Nguyễn Đình Nguyên cất giữ
Sổ đỏ cũ thửa đất số 875 vẫn đang được gia đình ông Nguyễn Đình Nguyên cất giữ

"Cơ quan công an yêu cầu tôi cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ chủ tịch xã chứng thực hợp đồng mua bán đất qua Zalo tại buổi làm việc đầu tiên. Hy vọng vụ việc được sớm làm sáng tỏ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình chúng tôi" - ông Nguyên thông tin.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Văn Phúc, Bí thư Huyện ủy Phù Mỹ, cho biết sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, ông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện vào cuộc xác minh vụ việc chủ tịch xã chứng thực hợp đồng mua bán đất qua Zalo. Qua đó, nếu phát hiện sai phạm như báo phản ánh sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Nguyễn Đình Nguyên vừa gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về việc chính quyền địa phương chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định, khiến gia đình ông mất trắng thửa đất, thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Cụ thể, năm 1998, hộ gia đình phía vợ ông gồm 11 người được UBND huyện Phù Mỹ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thửa đất số 875, diện tích 539,9 m2 tại thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ. Thời điểm này, sổ đỏ được cấp ghi tên mẹ vợ ông là bà Trần Thị Cước - đại diện hộ gia đình 11 người.

Vì muốn chiếm đoạt thửa đất 875 nên giữa năm 2020, anh ruột vợ ông là ông Nguyễn Văn Thinh (57 tuổi; hiện trú tại tỉnh Lâm Đồng) đến UBND xã Mỹ Chánh Tây khai báo mất sổ đỏ và tiến hành các thủ tục để được cấp lại. Trong khi đó, cả gia đình không hề biết việc này và vẫn đang giữ sổ đỏ.

Ngày 1-10-2020, thửa đất 875 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp sổ đỏ mới. Trên sổ đỏ này, người được cấp vẫn ghi tên "hộ bà Trần Thị Cước".

Sau khi có sổ đỏ mới, được sự giúp sức của đại diện UBND xã Mỹ Chánh Tây, ông Nguyễn Văn Thinh đã bán trót lọt thửa đất 875 của gia đình cho ông Phạm Văn Trí (53 tuổi; ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định, được xác lập vào ngày 5-10-2020. Vụ việc đã khiến gia đình nhà ông Nguyên mất trắng thửa đất, thiệt hại khoảng 4-5 tỉ đồng.

Việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng trái quy định đối với thửa đất 875 của UBND xã Mỹ Chánh Tây đã khiến gia đình vợ ông Nguyễn Đình Nguyên thiệt hại hàng tỉ đồng
Việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng trái quy định đối với thửa đất 875 của UBND xã Mỹ Chánh Tây đã khiến gia đình vợ ông Nguyễn Đình Nguyên thiệt hại hàng tỉ đồng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Mỹ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Chánh Tây, nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh Tây - thừa nhận việc ông ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng thửa đất875 giữa bà Trần Thị Cước và ông Phạm Văn Trí là trái quy định. Giải thích về việc sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình 11 người nhưng chỉ một người ký hợp đồng chuyển nhượng mà vẫn được chứng thực, ông Mỹ nói rằng do tin tưởng vào cán bộ tư pháp tham mưu nên ông mới ký (!?).

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về việc tại sao thời điểm xác lập hợp đồng, bà Trần Thị Cước không có mặt tại trụ sở UBND xã Mỹ Chánh Tây để ký nhưng vẫn được chứng thực, ông Mỹ phân bua: "Lúc này có người gọi video call qua ứng dụng Zalo, tôi nhìn màn hình điện thoại thấy bà Cước đang ở Lâm Đồng cầm bút ký trên tờ giấy nên tôi mới ký chứng thực"!

Luật sư Duyên Trần – Công ty Luật MZI, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng - nhận định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 5-10-2020 thửa đất số 875 giữa bà Trần Thị Cước và ông Phạm Văn Trí là trái pháp luật.

Đối với ông Nguyễn Văn Thinh, nếu chứng minh được ông Thinh biết rõ thửa đất là tài sản chung của 11 thành viên hộ gia đình nhưng cố tình che giấu, giả chữ của mẹ ruột là bà Trần Thị Cước để ký hợp đồng chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tiền của người nhận chuyển nhượng thì có thể bị truy cứu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối với người tiếp nhận hồ sơ chứng thực (cán bộ tư pháp) và người thực hiện chứng thực (ông Nguyễn Văn Mỹ, nguyên chủ tịch xã), những người này đã cố ý làm trái công vụ gây thiệt hại cho gia đình của bà Trần Thị Cước. Nếu chứng minh được có vụ lợi thì có thể bị truy cứu về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Trường hợp không chứng minh được vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác thì có thể bị truy cứu về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương

(GLO)- Chiều 18-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và Bình Dương để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để sớm thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW

(GLO)- Sáng 15-10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số tại điểm C43B.

Tưởng niệm các chiến sĩ Tàu không số tại điểm C43B

(GLO)- Trong ngày đầu tiên của hải trình, tàu 390 đưa Đoàn công tác các địa phương đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo gần bờ năm 2025 hướng về vùng biển Quảng Ngãi - nơi có bến tàu không số C43B, địa danh gắn liền với “Đường Hồ Chí Minh trên biển” huyền thoại.

Một góc không gian trưng bày của Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka. Ảnh: Bộ VH-TT và DL

Nhà Triển lãm Việt Nam giành giải bạc tại EXPO 2025 Osaka

(GLO)- Nhà Triển lãm Việt Nam vừa vinh dự giành giải bạc ở hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu thành tích ấn tượng kể từ khi tham gia triển lãm thế giới vào năm 2000.

null