(GLO)-Dịp Tết là thời điểm mọi người sum vầy, đoàn viên cùng người thân, gia đình. Song, đối với lực lượng Cảnh sát Giao thông Gia Lai, đây lại là giai đoạn họ phải gác lại niềm vui riêng để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông giúp người dân vui xuân, đón Tết an toàn, trọn vẹn.
Những ngày qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, vào thời điểm Tết Nguyên đán 2025, khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã hoạt động tuần tra, kiểm soát liên tục trên các tuyến đường xuyên suốt dịp Tết. Mục tiêu của những hoạt động này là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển an toàn, đồng thời đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông trong những ngày Tết.
Tối 28-1, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa đã huy động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát Giao thông luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Krông Pa kiểm tra, tuyên truyền người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Krông Pa kiểm tra, lập biên bản trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tương tự, vào tối 29-1 (tức mùng 1 Tết) lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku. Trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ cùng ngày, tổ công tác Công an TP. Pleiku đã dừng kiểm tra nhiều phương tiện. Qua đó, phát hiện và lập biên bản đối với 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền xuyên Tết.
Công an thị xã Ayun Pa ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025. Công an huyện Mang Yang kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Trong dịp Tết Nguyên Đán, khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nguy cơ tai nạn cũng tiềm ẩn nhiều hơn. Bên cạnh các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát Giao thông, cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
(GLO)- Theo thông tin từ Công ty Điện lực Gia Lai, năm 2025, Công ty bố trí 12 tỷ đồng để cải tạo, đầu tư nâng cấp lưới điện trên địa bàn huyện Kông Chro.
(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 26-2-2025 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn; trong đó, giá đất cao nhất gần 98 triệu đồng/m2 ở TP.Buôn Ma Thuột.
(GLO)- UBND TP. Pleiku đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, dự kiến niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân còn lại trong tháng 2 và đến tháng 6-2025 sẽ thông tuyến đường Nguyễn Văn Linh.
(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 49/TB-VP về thời gian thí điểm mở thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (TP. Pleiku).
Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu do xe máy đi sai làn đường, sau đó va chạm với xe ô tô. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.
(GLO)- Với thiết kế nhỏ gọn, giá cả hợp lý và đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, xe ô tô mini điện đang trở thành xu hướng mới trong khu vực đô thị.
So với 2 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, trong đó, số vụ tai nạn giảm 1.436 vụ (29,43%), giảm 189 người chết (9,19%), giảm 1.616 người bị thương (41,14%).
(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, xã Trà Đa (TP. Pleiku) đang đẩy mạnh đô thị hóa với bộ mặt ngày càng khang trang, sạch đẹp.
(GLO)- Nhờ nguồn lực đầu tư của Nhà nước cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị cơ sở và người dân, làng Bông Phun (xã Chư Á, TP. Pleiku) ngày càng khởi sắc, đem lại diện mạo mới của ngôi làng ven đô.
(GLO)- Quy hoạch phân khu là sự phân chia các khu vực trong đô thị một cách khoa học giúp tối ưu hóa việc sử dụng không gian và tài nguyên. Vì vậy, TP. Pleiku rất chú trọng đến công tác này nhằm xây dựng đô thị có bản sắc riêng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và các giá trị văn hóa bản địa.
Theo luật Nhà ở 2023, có hiệu lực từ 1.1.2025, người thuộc diện mua nhà ở xã hội có thu nhập không quá 15 triệu đồng/tháng, hộ gia đình thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng sẽ được vay vốn ưu đãi để thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Theo đó, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do lái xe khách không làm chủ tốc độ trên đoạn đường cua, trơn trượt vì trời mưa. Phần đuôi xe khách va vào đầu xe đầu kéo đi ngược chiều.
Chương trình Nghệ thuật vì Khí hậu Hạ Long 2025 với chuỗi hơn 20 hoạt động sẽ được tổ chức từ nay đến tháng 6/2025, chủ yếu tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
(GLO)- Với đa số đại biểu tham gia bấm nút tán thành, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư hơn 203 ngàn tỷ đồng để xây dựng mới tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.
(GLO)- Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1364/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc rà soát, xử lý các tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ.
(GLO)- Nhiều người cho rằng khi nhà thơ Vũ Hữu Định viết về phố núi “đi dăm phút đã về chốn cũ” là ông lấy cột mốc Pleiku 0 km (cột mốc số 0) làm điểm khởi đầu. Vậy cột mốc này nằm ở vị trí nào, vì sao đến nay không còn xuất hiện trên bản đồ dù nó vẫn “sống” trong ký ức nhiều người?
Điều kiện để được hưởng chính sách mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với người thu nhập thấp độc thân ở đô thị là có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo bảng tiền công.