Cơ hội quảng bá hình ảnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 với thông điệp “Giấc mơ đại ngàn” vì một Việt Nam xanh sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-3 tại Phố núi Pleiku. Dự kiến có hơn 5.000 vận động viên cùng với chừng ấy người là lãnh đạo các đoàn vận động viên, nhân viên phục vụ, người nhà và du khách trên cả nước đến với Pleiku trong dịp này. Đây là sự nỗ lực lớn của Báo Tiền Phong cùng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và tỉnh Gia Lai trong lúc dịch Covid-19 vừa được khống chế. Đồng thời, đây là cơ hội tốt để kích hoạt các hoạt động thể dục thể thao vì sức khỏe cộng đồng và quảng bá du lịch tỉnh nhà.



Từ khi dịch Covid-19 xảy ra, ở nước ta cũng như các nước trên thế giới, bên cạnh sự khủng hoảng kinh tế nói chung thì ngành du lịch nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nặng nề. Đối với tỉnh Gia Lai, du lịch là một trong những thế mạnh được chú trọng để phát triển trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Riêng TP. Pleiku là một trong những trọng điểm ưu tiên đầu tư để cải thiện một bước về thu hút khách du lịch trong những năm tới với mục tiêu thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe” trùng với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62. Được biết, để hưởng ứng chiến dịch trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc trên cả nước và kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh từ nay đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, lần này, nhân dịp Giải Marathon Báo Tiền Phong, Ban tổ chức sẽ trao 1,2 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai để trồng cây xanh. Thiết nghĩ, đây là điều kiện thuận lợi để TP. Pleiku cũng như tỉnh ta phát động một chiến dịch trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc trong toàn dân. Và hàng năm cứ vào dịp đầu mùa mưa ở Tây Nguyên cho đến kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), chúng ta lại tổ chức “Ngày trồng cây” vì một cao nguyên xanh trong tương lai.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-3. Ảnh Báo Tiền Phong
Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-3. Ảnh Báo Tiền Phong

Nhân dịp đón các đoàn vận động viên marathon và du khách, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã có hướng dẫn và kích hoạt các hoạt động, đơn vị làm du lịch cũng như các dịch vụ khác có liên quan cần sẵn sàng đón, phục vụ khách thập phương với phương châm: an toàn, lịch sự, nhất là đối với nhà hàng, khách sạn và các điểm phục vụ giải trí, ẩm thực… Và điều quan trọng hơn cả trong đợt này đối với Ban tổ chức Giải Marathon lần thứ 62 và các ban ngành chức năng ở địa phương là phải nâng cao cảnh giác đối với dịch Covid-19.

Để nắm bắt cơ hội và tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh con người, cảnh quan Phố núi trong dịp hội tụ du khách trên cả nước, những công dân TP. Pleiku vốn thân thiện nên đối xử lịch thiệp, giúp đỡ tận tình đối với du khách và các vận động viên; có thái độ phục vụ chu đáo, hòa nhã. Đồng thời, các điểm dịch vụ, cơ sở văn hóa nên có các chương trình giao lưu đặc sắc nhằm thu hút du khách trong những ngày diễn ra Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần tổ chức các gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới của địa phương với du khách. Các điểm tham quan trong cự ly gần của thành phố như: Công viên Diên Hồng, Biển Hồ, Công viên Đồng Xanh, núi lửa Chư Đang Ya… cần có sự chỉnh trang chu đáo sẵn sàng đón khách.

Đặc biệt, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa có công văn yêu cầu các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch tuyệt đối không được nâng giá dịch vụ. Trong quảng bá du lịch, cần thấu hiểu câu “tiếng lành đồn xa” để rồi chúng ta hành động một cách thận trọng và khôn ngoan nhất, trong đó phải lấy sự chân thành làm đầu. Khách du lịch trong nước kỵ nhất với những nơi đến mà cơ sở hạ tầng nhếch nhác, tiếp đón thiếu lịch sự, buôn bán chèo kéo, giá cả dịch vụ bị “thổi phồng”, thiếu sự minh bạch, thống nhất, không thân thiện, thiếu an toàn…

Tin tưởng rằng, Phố núi Pleiku trong sự kiện Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 sắp đến với sự chuẩn bị chu đáo, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp cho các vận động viên và du khách trong những ngày lưu lại với cao nguyên Pleiku giữa mùa “con ong đi lấy mật”.

BÙI QUANG VINH

Có thể bạn quan tâm

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

null