Cô giáo Lê Thị Ái Nghĩa tâm huyết với nghề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 24 năm gắn bó với bục giảng, cô Lê Thị Ái Nghĩa-Giáo viên môn Tiếng Anh của Trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) luôn tâm huyết với nghề, nỗ lực vươn lên trong công tác, được đồng nghiệp và nhiều thế hệ học sinh yêu mến.

“Chuyên môn giỏi, nhiệt tình và trách nhiệm” là những đánh giá của đồng nghiệp và các em học sinh về cô Lê Thị Ái Nghĩa. Sinh năm 1979 tại Chư Pưh, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cô đã ước mơ trở thành giáo viên.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, năm 2001, cô được phân công về giảng dạy tại Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Krông Pa. Sau 9 năm, cô được luân chuyển đến công tác tại Trường THCS Nguyễn Trãi cho đến nay.

Gần 24 năm gắn bó với nghề, cô Nghĩa luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương thức giảng dạy để các giờ học trở nên sinh động, giúp học sinh ngày càng yêu thích môn Tiếng Anh.

co-nghia-luon-co-nhung-phuong-phap-giang-day-loi-cuon-hap-dan-tao-hung-thu-cho-cac-em-hoc-sinh-hc.jpg
Cô Lê Thị Ái Nghĩa luôn có phương pháp giảng dạy lôi cuốn, hấp dẫn, tạo hứng thú cho các em học sinh. Ảnh: H.C

Cô Nghĩa chia sẻ: “Với những em học chưa tốt, tôi tập trung củng cố, ôn lại kiến thức cơ bản, từ đó giúp các em thêm mạnh dạn, tự tin và dần yêu thích môn học hơn. Riêng các em học lực khá giỏi, tôi nêu những câu hỏi gợi mở, mang tính tư duy.

Nhờ đó, những học sinh còn yếu sẽ không có cảm giác khó hiểu, chán nản, còn học sinh giỏi không bị nhàm chán. Đặc biệt, cuối mỗi tiết học, tôi thường soạn câu hỏi, lồng ghép vào các trò chơi để các em vừa học vừa chơi, tạo sự hứng thú và củng cố bài học tốt hơn”.

Không chỉ dành thời gian để tìm tòi nghiên cứu phương pháp giảng dạy tích cực, cô còn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng để đáp ứng các yêu cầu soạn giảng tích hợp với ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nhờ đó, những bài giảng của cô Nghĩa không những giúp các em củng cố kiến thức mà còn nuôi dưỡng niềm đam mê học tiếng Anh cho nhiều thế hệ học trò.

moi-tiet-hoc-cua-co-nghia-luon-duoc-cac-em-hoc-sinh-hao-hung-hc.jpg
Mỗi tiết học của cô Nghĩa luôn được các em học sinh hào hứng. Ảnh: H.C

Em Nguyễn Ngọc Tú Uyên (lớp 9A2) vui vẻ nói: “Không chỉ dạy giỏi, cô Nghĩa còn là người mẹ hiền thứ 2 của chúng em. Ở trên lớp, cô luôn ân cần, quan tâm, thấu hiểu tính cách, học lực của mỗi bạn để có phương pháp giảng dạy phù hợp, dễ hiểu. Các giờ dạy của cô đều sinh động, tạo được sự hứng thú học tập cho chúng em. Cô luôn vui vẻ, hài hước và rất tâm lý. Em thường chia sẻ với cô về chuyện riêng và luôn nhận được những lời khuyên bổ ích”.

Với kiến thức chuyên môn vững cùng tinh thần trách nhiệm cao, cô Nghĩa luôn được nhà trường giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh để tham dự các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh. Với những nỗ lực của mình, cô Nghĩa đạt được những danh hiệu như: chiến sĩ thi đua cấp huyện từ năm 2010 đến nay; giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh (năm học 2023-2024) và 5 lần là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Bên cạnh đó, cô còn có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác giảng dạy... Ngoài nhiệm vụ đứng lớp, cô còn đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh của nhà trường. Ở cương vị nào, cô cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cô Phan Thị Hồng Hoa-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi-nhận xét: “Cô Lê Thị Ái Nghĩa là giáo viên tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác, nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh.

Cô Nghĩa là một trong những giáo viên cốt cán của bộ môn Tiếng Anh được Ban Giám hiệu đánh giá cao, được đồng nghiệp tin yêu, các em học sinh kính trọng”.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 9 và 10-1, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho hơn 250 sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo kỹ sư gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật xây dựng.

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Kiên trì đi đến cùng con đường tri thức

Kiên trì đi đến cùng con đường tri thức

(GLO)- Từ 2 sinh viên trưởng thành tại giảng đường Ðại học Huế, vợ chồng Tiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Vân và Nguyễn Văn Long (làng Ngol, phường Hội Phú) đã kiên trì đi đến cùng con đường tri thức trong điều kiện rất gian khó.

Thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đắk Pơ), một tấm gương nhà giáo tận tụy với học sinh vùng khó tỉnh Gia Lai.

Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đề xuất tên trường trung học nghề - mô hình mới tương đương với bậc THPT - sẽ không được chứa cụm "phổ thông", "cơ sở" để tránh gây hiểu nhầm.

null