Chuyện "mẹ gả con dâu đi lấy chồng mới" gây xúc động cộng đồng mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chuyện người mẹ gả con dâu đi lấy chồng mới ở xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê đang gây xúc động mạnh.
Câu chuyện người mẹ gả con dâu đi lấy chồng mới đã gây "bão" mạng xã hội. Ảnh: chụp màn hình.

Câu chuyện người mẹ gả con dâu đi lấy chồng mới đã gây "bão" mạng xã hội. Ảnh: chụp màn hình.

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện khiến nhiều người không khỏi cảm phục, khi một gia đình ở xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tổ chức linh đình đám cưới để gả con dâu (tên Hoàng Bảo An) đi lấy chồng mới, sau khi người chồng cũ của Bảo An không may qua đời nhiều năm trước.

Đặc biệt, người đứng ra tổ chức đám cưới là bà Đặng Thị Hòa - mẹ chồng của Bảo An, người mẹ chồng thương con dâu như con đẻ, mong muốn Bảo An sẽ tìm được bến đỗ mới thật hạnh phúc.

Câu chuyện này được kể lại qua sự chứng kiến của chị Tiên - thợ trang điểm cho cô dâu Bảo An.

Chị Tiên đã chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân, sau đó lan truyền nhanh chóng: “Yên Dưỡng, Cẩm Khê, một đám cưới mà khiến mình khi tới makeup đã vô cùng cảm động. Lúc mới đến mình tưởng đây là nhà đẻ của cô dâu, nhưng không mọi người ạ, nhà chồng cô dâu đó. Hôm nay tại căn nhà ấy, mẹ chồng đứng ra gả con dâu đi lấy chồng”.

Đã thế, em chồng còn hỏi một câu mà mình xúc động kinh khủng: "Chị ơi, thế sau này chị có em bé, em bé sẽ gọi em là chú hay cậu nhỉ".

Một số bình luận của cộng đồng mạng về câu chuyện. Ảnh: Mạng xã hội.

Một số bình luận của cộng đồng mạng về câu chuyện. Ảnh: Mạng xã hội.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Hùng - Chủ tịch UBND xã Yên Dưỡng cho biết, câu chuyện mẹ gả con dâu đi lấy chồng mới, lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là câu chuyện có thật.

"Bản thân tôi cũng được mời và đến dự đám cưới đó, ông Toán là Chủ tịch Hội Người cao tuổi kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã, vợ chồng ông Toán bà Hòa sống hiền lành, tử tế, được mọi người yêu quý.

Cô Bảo An đi lấy chồng, ông Toán bà Hòa nửa mừng nửa cũng hơi buồn và tiếc nuối, nhưng sau khi được mọi người động viên gia đình đều rất vui vẻ" - ông Hùng chia sẻ.

Cô dâu Bảo An xinh đẹp trong ngày cưới. Ảnh: Tiên makeup.

Cô dâu Bảo An xinh đẹp trong ngày cưới. Ảnh: Tiên makeup.

Theo tìm hiểu của PV, nhiều năm trước, khi chồng cũ của Bảo An không may qua đời vì tai nạn lao động, Bảo An đã ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng, xem nhà chồng như nhà đẻ. Ngày giỗ chồng hàng năm, chị đứng ra lo liệu chu toàn. Bố mẹ chồng và các anh, em của Bảo An trong nhà đều thương yêu, xem chị như ruột thịt.

Thương con dâu hiền góa bụa khi còn quá trẻ, bố mẹ chồng cũng thường xuyên thúc giục con dâu đi bước nữa. Nay, khi Bảo An đã tìm được bến đỗ mới cho cuộc đời, ông bà vừa mừng nhưng cũng vừa buồn vì con mình đã thành "dâu người ta".

Ngày 11.4, đám cưới ở nhà bà Đặng Thị Hòa có 35 mâm cỗ, khách là anh em họ hàng, hàng xóm bạn bè của ông bà và của cô dâu Bảo An. Trong lễ cưới, gia đình bà Hòa đại diện cho nhà gái nhận sính lễ, tuyên bố gả Bảo An cho gia đình chồng mới của cô.

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.