Chuyện lạ: Người mẹ có tử cung đôi đã sinh đôi, mỗi bé ở 1 tử cung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi biết mình bị tử cung đôi, cô Jade Buckingham ở Anh nghĩ có lẽ mình sẽ không thể có con. Thế nhưng, cô không những sinh con thành công mà còn sinh đôi. Trong bụng cô, mỗi bé được nuôi dưỡng ở một bên tử cung.

Tử cung đôi là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, khiến tử cung người mắc bị chia ra làm 2 buồng tử cung riêng biệt. Tình trạng này khiến phụ nữ khó mang thai và dễ gặp tai biến, theo trang tin Daily Mail (Anh).

 

Cô Jade Buckingham ở Anh mắc tử cung đôi và sinh đôi 2 con gái với 2 màu da khác nhau. Ảnh minh họa: SHUTTERSTOCK
Cô Jade Buckingham ở Anh mắc tử cung đôi và sinh đôi 2 con gái với 2 màu da khác nhau. Ảnh minh họa: SHUTTERSTOCK


Cô Jade Buckingham (25 tuổi) sống ở thị trấn Sutton-in-Ashfield ở hạt Nottinghamshire (Anh). Ban đầu, cô hoàn toàn không biết mình mắc tử cung đôi. Tuy nhiên, sau lần sẩy thai thứ 4, cô đến Bệnh viện Đại học Nottingham (Anh) để loại bỏ một số mô trên niêm mạc tử cung.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện cô Buckingham mắc tình trạng tử cung đôi. Khi nhận được chẩn đoán, cô Buckingham biết rằng mình sẽ rất khó có con.

Tuy nhiên, phép mầu đã xảy ra khi cô không những mang thai mà còn là sinh đôi. Thậm chí, hai bé thụ thai và phát triển ở hai tử cung riêng biệt. Đây là hiện tượng cực hiếm mà chỉ xảy ra với xác xuất 1 trên 50 triệu.

Tuy nhiên, đây không phải là điều đặc biệt duy nhất của cặp song sinh. Cả hai bé đều là gái và chào đời vào năm 2018, được đặt tên là Lanaé và Lavell. Hai bé có màu da khác nhau. Bé Lanaé có nước da ngăm đen và mái tóc xoăn sẫm màu, trong khi bé Lavell lại có da trắng sáng và tóc vàng.

Đây là hiện tượng có thể xảy ra nếu cha và mẹ các cặp song sinh thuộc chủng tộc khác nhau. Trung bình 500 cặp song sinh như vậy thì sẽ có 1 cặp khác màu da.

Dù là song sinh nhưng bé Lanaé và Lavell chỉ giống nhau 50% gien. Phần 50% còn lại đã khiến da, tóc của 2 bé có màu khác biệt.

“Có những lúc cả nhà đi ra ngoài và mọi người hỏi tôi về hai đứa con. Nhiều người không tin được chúng là chị em sinh đôi”, cô Buckingham kể lại. Cô hiện đang là mẹ đơn thân và chăm sóc 2 con của mình.

Các thống kê y khoa cho thấy cứ khoảng 3.000 phụ nữ thì có 1 người bị tử cung đôi. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của hiện tượng này, theo Daily Mail.

Theo Ngọc Quý (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null