Chuẩn bị và tổ chức hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng...
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: Quân đội Nhân dân)

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: Quân đội Nhân dân)

Sáng 20/3, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ chín với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự Hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, phát huy những kết quả đạt được trong quý 1 năm nay, thời gian tới, toàn quân cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, nhiệm vụ trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chỉ đạo triển khai huấn luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sỹ mới; chuẩn bị và tổ chức hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng...

Tại Hội nghị, Quân ủy Trung ương đã xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung, nhiệm vụ quan trọng, nổi bật là: tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; thông tin, thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý 1 năm 2024; quán triệt, phổ biến một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong quý 2 năm 2024./.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.