Chủ tịch phường bị chém, dân quân bị doạ đánh khi nhắc dân đeo khẩu trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những sự việc nghiêm trọng này liên tiếp xảy ra tại Hải Dương khi lực lượng chức năng nhắc nhở, đề nghị người dân đeo khẩu trang trước những diễn biến phức tạp của Covid-19.
Cụ thể, trước những diễn biến phức tạp của dịch do virus corona gây ra, trên nhiều địa phương của cả nước đang thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh Covid-19.
Tại Hải Dương, để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng, chống Covid-19, lực lượng chức năng đã xuống đường kiểm tra, đề nghị người dân đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng tránh, tuy nhiên họ lại bị người dân chém, doạ đánh.
Cụ thể, thông tin mà Dân Việt nắm được, khoảng 8h30 sáng nay (5/4) tại khu dân cư số 3 phố Nhị Châu, phường Nhị Châu (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Chủ tịch UBND phường Nhị Châu đã bị một người lao vào chém.
Theo đó, vào thời gian trên, ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch UBND phường Nhị Châu đang cùng đoàn công tác kiểm tra và nhắc nhở người dân địa phương thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài đường thì bất ngờ bị một người đàn ông ở trong nhà vác dao bầu lao ra chém thẳng vào phía cổ ông Thuận.
 
 
Đối tượng Sơn là người đã cầm dao bầu lao từ nhà ra với ý định chém vị Chủ tịch UBND phường Nhị Châu khi ông này cùng đoàn đi kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng, tránh Covid-19.
Trước diễn biến bất ngờ, lực lượng Công an đi cùng đã nhanh tay ngăn cản, khống chế đối tượng. Rất may sự việc không làm vị Chủ tịch UBND phường Nhị Châu bị thương.
Qua xác minh, đối tượng có hành vi cầm dao lao tới chém ông Thuận là Trần Văn Sơn (SN 1981, là người dân địa phương). Sơn mới mãn hạn tù cách đây không lâu vì ma túy, Sơn đã có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ở các năm 2012 và 2018.
Ngay sau khi khống chế được đối tượng, Công an phường Nhị Châu đã báo cáo vụ việc với Công an TP.Hải Dương để phối hợp xử lý đối tượng theo quy định.
Ở một diễn biến khác, cũng ở Hải Dương, vào khoảng hơn 10h ngày 3/4, tại địa bàn xã Chí Minh (huyện Tứ Kỳ) cũng xảy ra một vụ việc không chấp hành yêu cầu đeo khẩu trang của lực lượng chức năng, thậm chí lực lượng làm nhiệm vụ còn bị doạ đánh.
Qua xác minh, sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 3 thuộc địa bàn xã Chí Minh. Theo đó, ông Phạm Văn Xoan (SN 1973 ở thôn Tây An, xã Chí Minh) được xác định không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường.
Khi được lực lượng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 3 nhắc nhở, đề nghị đeo khẩu trang thì ông này đã buông nhiều lời tục tĩu, chửi bới.
Ông này còn có những lời nói rất vô cảm, không có ý thức bảo vệ cộng đồng như: “Nhố nhăng”, “Tao biết rồi, xxx, người tao chứ người chúng mày à?”, “Chết của tao chứ chết của chúng mày à?... không phải người chúng mày,… chúng mày ranh con”…
 
 Ông Xoan (áo xanh, mũ lưỡi trai) khi được nhắc nhở vì không đeo khẩu trang đã thể hiện sự bực tức, lăng mạ thành viên trong chốt kiểm soát Covid-19 ở Hải Dương.
Khi được thành viên của chốt kiểm soát Covid-19 nói chỉ nhắc nhở đeo khẩu trang, ông Xoan tiếp tục chửi bới, thậm chí còn doạ sẽ “đạp chết” thành viên đang nhắc nhở này.
Toàn bộ sự việc đã được quay lại, ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, dư luận xã hội đã bức xúc, lên án hành vi coi thường người làm nhiệm vụ, bất chấp các quy định an toàn trong phòng chống dịch Covd-19 này.
Ngày 4/4, chính quyền địa phương đã mời ông Xoan đến làm việc. Tại đây, ông Xoan đã nhận thức được hành vi, việc làm sai phạm của mình. Công an xã Chí Minh đã báo cáo sự việc với lãnh đạo cấp trên, đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an xã Chí Minh đã có văn bản báo cáo Công an huyện Tứ Kỳ. Theo đó, hành vi không đeo khẩu trang của ông Xoan đã vi phạm theo điểm a, khoản 1, Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với người có hành vi, lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.
Hoà Nguyễn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

null