Chư Sê xử lý 68 vụ khai thác khoáng sản trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát “Việc chấp hành các quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản ở khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ; khoáng sản bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022”, ngày 11-9, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Sê.

Đoàn đã đi thực tế kiểm tra một số mỏ khoáng sản tại huyện Chư Sê. Ảnh: Nhật Hào

Đoàn đã đi thực tế kiểm tra một số mỏ khoáng sản tại huyện Chư Sê. Ảnh: Nhật Hào

Theo đó, đoàn đã đi giám sát thực tế 3 điểm mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác trên địa bàn huyện gồm: Mỏ đá xây dựng tại xã HBông của Công ty TNHH Đức Hoàng, mỏ cát xây dựng tại xã Ayun của Công ty TNHH một thành viên Trang Đức, mỏ than bùn tại xã Bar Măih của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Huyện Chư Sê hiện có 23 khu vực quy hoạch khai thác khoáng sản với tổng diện tích hơn 109,9 ha, trong đó, 14 khu vực đã cấp phép khai thác, 2 khu vực đang lập thủ tục cấp phép và 7 khu vực chưa cấp phép. Ngoài tài nguyên khoáng sản đã quy hoạch, trên địa bàn huyện còn có một số diện tích có khoáng sản nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong diện tích đất nông nghiệp của người dân và khu vực đồi núi.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Hào

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Hào

Giai đoạn 2017-2022, huyện Chư Sê đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra nhiều, chủ yếu ở những điểm phân bố khoáng sản nhỏ lẻ, trong diện tích đất nông nghiệp của người dân. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng huyện đã phát hiện và xử lý 68 vụ khai thác khoáng sản trái phép với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 1,395 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, huyện Chư Sê kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản; đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành bổ sung quy định xử lý tiếp theo đối với tang vật, phương tiện trong trường hợp quyết định xử lý vi phạm hành chính không thi hành được…

Ông Lương Thanh Bình- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải đáp một số nội dung về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Hào

Ông Lương Thanh Bình- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải đáp một số nội dung về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Hào

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản cũng như bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Chư Sê tương đối đảm bảo. Tuy nhiên, công tác quản lý khoáng sản được cấp phép và chưa cấp phép khai thác của huyện chưa chặt chẽ dẫn đến xảy ra các vụ khai thác khoáng sản trái phép; các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện chưa nghiêm túc việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát, chưa chấp hành các quyết định về đóng phí, phục hồi môi trường, chưa thực hiện theo cam kết về hoàn thổ đóng cửa mỏ; trên địa bàn huyện vẫn còn để xảy ra khai thác trái phép khoáng sản sau đóng cửa mỏ…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Chư Sê xác định lại nguyên nhân, vướng mắc và có giải pháp khắc phục nhằm thực hiện nghiêm việc quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ khoáng sản trên địa bàn; chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo hiện hành của tỉnh, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo về quản lý, bảo vệ khoáng sản khu vực chưa khai thác, chưa quy hoạch: tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, nhất là trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku xuất hiện mưa vàng giải hạn

Pleiku xuất hiện mưa vàng giải hạn

(GLO)- Sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 3-5, trên địa bàn TP. Pleiku và các huyện lân cận (tỉnh Gia Lai) đã xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Cơn mưa kéo dài hơn 30 phút, được xem là cơn mưa vàng giải cơn khát nắng nóng và nước tưới cho các loại cây trồng.