Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri của thị trấn Kon Dơng, xã Đak Yă và xã Đak Djrăng.

z6490948085582-74031abfcb867ba7d3f8e0259214c262.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. nh: Đ.T

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và một số ban, ngành của huyện cùng đông đảo cử tri.

Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Anh-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; những vấn đề Quốc hội thảo luận, thông qua tại kỳ họp. Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc tại Nhà Quốc hội vào ngày 5-5-2025 và bế mạc vào ngày 28-6-2025. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 5-5 đến hết ngày 28-5-2025; đợt 2 từ ngày 11-6 đến hết sáng 28-6-2025.

Theo đó, chương trình Kỳ họp thứ 9 dự kiến xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến công tác lập hiến, lập pháp: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; thông qua 30 luật và 7 nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật. Đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Cụ thể, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, như: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025. Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023. Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Báo cáo về kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024.

z6490948085650-ced03abd5939ecdc9c7bf0a4ce443963.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đ.T

Quốc hội cũng xem xét, quyết định: Về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026; xem xét, thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2026 (nếu có); việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; chủ trương hỗ trợ vốn nhà nước để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ nguồn ngân sách Nhà nước; bố trí nguồn thanh toán các khoản nợ thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)...

Tại hội nghị, cử tri đã tham gia ý kiến liên quan đến các vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, sửa chữa và nâng cao đường giao thông nông thôn, kéo điện vào khu sản xuất phục vụ tưới tiêu cho người dân; phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giải quyết chế độ chính sách; tạo thuận lợi cho người dân trong việc thanh quyết toán liên quan đến chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Tỉnh lộ 666 đi qua xã Đak Djrăng… Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện và sở, ngành của tỉnh trả lời trực tiếp tại hội nghị.

z6490952274049-c7ffc2b9ec82e07ea521a234497af6c4.jpg
Cử tri của thị trấn Kon Dơng tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: A.H

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri tham gia tại hội nghị. Trên cơ sở đó, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và thư ký tại hội nghị tổng hợp, gửi ý kiến của cử tri đến các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm giải quyết. Đối với các ý kiến, nguyện vọng của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ tổng hợp và gửi lấy ý kiến của sở, ngành liên quan trước khi đề đạt với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn cử tri trên địa bàn chia sẻ với địa phương trong giải quyết các vấn đề; đồng thời thông tin đến cử tri về một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và huyện Mang Yang nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trước khi thôi cấp huyện, sắp xếp cấp xã.

z6490948132211-ad14818975b4c50316bca3ae58e4d219.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Ảnh: Đ.T

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 10 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

(GLO)- Sau trận ngập lụt lịch sử ở hạ du sông Hà Thanh cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai kế hoạch nạo vét, khơi thông các dòng sông, kênh tiêu thoát lũ trước mùa mưa năm 2026 nhằm giảm nguy cơ tái diễn ngập lụt đe dọa các vùng dân cư ven đô thị Tuy Phước và Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(GLO)- Ngày 4-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(GLO)- Sáng 3-8, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp.

Phường Bình Định lấy mẫu hài cốt 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin phục vụ giám định ADN

Phường Bình Định lấy mẫu hài cốt 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin phục vụ giám định ADN

(GLO)- Trong 3 ngày (từ 1 đến 3-8), UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức lấy mẫu hài cốt của 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Khánh và Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Phúc để phục vụ công tác giám định ADN.

Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm tại các xã thuộc huyện Phù Cát (cũ)

Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm tại các xã thuộc huyện Phù Cát (cũ)

(GLO)- Sáng 2-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra hiện trường, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn các xã thuộc huyện Phù Cát cũ.

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho 170 hộ dân vùng thiên tai

(GLO)- Ngày 30-7, xã Ia Dreh và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai. Tham dự Lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

null