Gia Lai: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-3, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện chính sách, pháp luật việc phát triển, sử dụng nguồn nhân lực đáp yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn.

Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có các ông, bà: Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội, Lê Hoàng Anh-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Đinh Ngọc Quý-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh. Cùng dự buổi làm việc có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

121ac247b25603085a47.jpg
Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: T.D

Theo báo cáo, tổng số biên chế, hợp đồng lao động của Sở Khoa học và Công nghệ là 96 người gồm: 42 công chức, viên chức và 54 hợp đồng lao động. Sở có 37 người có trình độ thạc sĩ và 59 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Hiện có 3 công chức, viên chức đã hoàn thành và đang thực hiện chương trình nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ.

Về tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực và nguồn chất lượng cao, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới; Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn. Sở cũng đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương đề xuất UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trên địa bàn; khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

c9862298378b86d5df9a.jpg
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh làm rõ một số nội dung về phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan trong thời gian qua. Ảnh: T.D

Cũng theo Sở Khoa học và Công nghệ, theo thống kê của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, tính đến năm 2024, toàn tỉnh có 2.850 người có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và tương đương. Nguồn nhân lực có trình độ công nghệ cao của tỉnh có sự chuyển biến lớn về cơ cấu trình độ. Cụ thể, từ năm 2018 đến cuối năm 2024, có thêm 1.277 người có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ và tương đương công tác ở các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, bà Siu Hương nhấn mạnh: Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ khắc phục những hạn chế, tồn tại, làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trên địa bàn. Đồng thời, sớm hoàn chỉnh báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh gửi Đoàn ĐBQH tỉnh để tổng hợp trình Quốc hội xem xét, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Gia Lai hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

(GLO)- Sáng 3-4, Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

null